Chung khảo phía Bắc của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam diễn ra tối 7/7 tại đảo Tuần Châu (Hạ Long - Quảng Ninh). 34 cô gái tranh tài qua các phần thi trình diễn áo dài, bikini và dạ hội để giành 20 tấm vé vào chung kết toàn quốc.
Thí sinh Phan Cẩm Nhi, sinh năm 2000, đến từ Đà Nẵng. Cô khoe vóc dáng với chiều cao 170 cm và nặng 57 kg, số đo ba vòng 80-64-98, trong trang phục áo tắm Xuân Thu.
Thí sinh Trần Thị Mai, số báo danh 466. Cô sinh năm 1998, đến từ Quảng Ninh. Trần Thị Mai cao 172 cm, nặng 53 kg, số đo ba vòng 84-66-90.
Trịnh Lê Uyên sinh năm 2000, đến từ Hà Nội. Cô cao 170 cm, nặng 55 kg và có số đo 3 vòng 89-66-90.
Lê Thanh Tú sinh năm 1996, đến từ Hà Nội. Cô có kinh nghiệm chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc trước đó. Người đẹp sở hữu chiều cao 170 cm, nặng 52 kg và số đo 3 vòng 81-62-88.
Trần Mỹ Ngọc sinh năm 2000, đến từ Đồng Tháp. Cô cao 172 cm, nặng 56 kg, số đo 3 vòng 84-66-92.
Lê Thị Mỹ Anh sinh năm 1999, đến từ Huế. Cô sở hữu chiều cao 172 cm, nặng 51 kg và số đo ba vòng 80-66-92.
Đinh Quỳnh Trang mang số báo danh 025. Cô đến từ Hà Nội và sinh năm 2000. Cô sở hữu chiều cao 172 cm, nặng 59 kg và có số đo 87-67-93.
Trần Thị Thu Uyên sinh năm 2000, đến từ Sóc Trăng. Cô cao 174 cm, nặng 55 kg, có số đo 3 vòng 82-65-92.
Nguyễn Tường San sinh năm 2000, đến từ Hà Nội. Cô cao 170 cm, nặng 55 kg và số đo 82-65-94.
Nguyễn Thị Thu Phương sinh năm 2000, đến từ Bắc Ninh. Cô cao 175 cm, nặng 53 kg và có số đo 81-64-90.
Hoàng Thị Bích Ngọc sinh năm 1999, đến từ Phú Thọ. Đại diện thương hiệu Áo tắm Xuân Thu đánh giá cao hình thể của người đẹp.
>> Xem tiếp top 20 của chung khảo phía Bắc
Trang phục áo tắm: Xuân Thu