Chủ nhật, 24/9/2023, 18:32 (GMT+7)

2 giờ cứu người mắc kẹt trong nhà 4 tầng đổ sập

Hàng chục cảnh sát cứu hộ được huy động, bơm kích thủy lực, tiếp oxy vào đống đổ nát để cứu nạn nhân mắc kẹt trong vụ sập nhà ở quận Bình Thạnh, trưa 24/9.

Tại hiện trường, căn nhà bốn tầng sập hoàn toàn, bêtông các tầng bị vỡ nát. Gần chục cột cốt thép bị gãy. Hàng chục cảnh sát cùng nhiều thiết bị được huy động tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp.

Lãnh đạo quận Bình Thạnh cho biết trước đó căn nhà bị nghiêng, chủ có xin phép UBND phường 27 để sửa, nâng nền trong khoảng một tháng. Hôm nay là ngày đầu tiên nhóm thợ đến làm.

Lực lượng cứu hộ sau đó lần lượt đưa được 5 người ra ngoài, trong đó có hai phụ nữ.

Cùng lúc, từng tốp cảnh sát liên tục vác phương tiện cứu hộ vào hiện trường để khẩn trương cứu hai người còn mắc kẹt.

Nhiều bình oxy cũng được đưa vào trong hiện trường để bơm vào nơi nạn nhân mắc kẹt.

Tổ cảnh sát cứu dùng thủy kích mở rộng khoảng hở trong đống đổ nát để tiếp cận nạn nhân.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cho biết, các nạn nhân kẹt sâu nhưng còn tỉnh táo, giúp lực lượng nhanh chóng xác định được vị trí. "Khi chúng tôi hô lên 'anh ở đâu' thì nạn nhân trả lời được", thiếu tá Thuận nói.

Theo các nạn nhân thoát nạn, hai thợ xây bị mắc kẹt khi đang làm việc ở khu nhà bếp của căn nhà.

Đến 14h30, hai nạn nhân mắc kẹt lần lượt được đưa ra ngoài trong tình trạng xây xát, gãy chân, đang được các nhân viên y tế chăm sóc.

Xe cứu thương chở nạn nhân tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị.

Đến gần 15h, công tác cứu hộ gần như hoàn tất. Các cảnh sát tranh thủ nghỉ ngơi sau hai giờ tìm kiếm nạn nhân.

Vị trí căn nhà 4 tầng bị sập. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Hiện trường vụ sập nhà 4 tầng ở Sài Gòn
 
 

Nhân chứng và cứu hộ kể lại sự việc Video: Nguyễn Điệp

Đình Văn - Thanh Tùng - Văn Điệp

Đánh giá phiên bản mới