Cách TP HCM hơn 2 giờ bay, Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, được xem là cửa ngõ của vùng Hoa Nam rộng lớn và giàu có.
Nằm trên cửa sông Châu Giang, Quảng Châu, hay còn gọi là Dương Thành, là một thành phố cảng sâu với hơn 2.000 năm lịch sử. Thành phố có số dân gần 7 triệu người, được xem như là điểm giao lưu giữa phía nam Trung Quốc với thế giới bên ngoài không chỉ về thương mại mà còn cả các tư tưởng tiến bộ đến từ phươngTây.
Từ thế kỷ VIII, Quảng Châu đã được xem là nơi khởi đầu của "con đường tơ lụa trên biển". Trước tiên là các thương gia Ả Rập và sau đó là Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan lũ lượt kéo đến buôn bán. Quảng Châu tràn ngập hàng hoá của nước ngoài và bản địa. Cao lâu, tửu quán mọc lên san sát. Quảng Châu dần trở nên một địa danh ăn chơi nổi tiếng của những đại gia lắm tiền. Vì vậy mà người Trung Quốc thời bấy giờ mới kháo nhau "chưa đến Quảng Châu, chưa biết tiền của mình ít".
Du khách châu Âu đến Quảng Châu khá đông mỗi năm. Theo tạp chí du lịch Pháp A.E.Magazine thì Quảng Châu có 10 lý do thu hút du khách: Sự phát triển hiện đại và nhanh chóng; thương mại sầm uất, nhộn nhịp; núi Bạch Vân tuyệt đẹp với rừng cây có thể dạo chơi, làm mê hồn du khách; nhiều đền đài, di tích cổ từ 2.000 năm, nhiều hình thức văn hóa dân gian độc đáo; có nhiều chùa đẹp, như chùa Phật Hoa, gần 1.000 năm tuổi, với các cây bồ đề quanh chùa cao 50-60 m; dòng sông Châu Giang là đường giao thông cho ghe thuyền buôn bán, vừa là cảnh du lịch thơ mộng; có thuốc dân tộc cổ truyền tốt; nổi tiếng về các món ăn hải sản, đặc sản, độc đáo và bổ dưỡng; phát triển mạnh về văn hóa, thu hút nhiều khách du lịch văn hoá, tìm hiểu thơ Đường; có thể mua bất cứ hàng hóa cao cấp nổi tiếng trên thế giới, từ thời trang Paris (Pháp) đến xe hơi Mỹ, đồ điện tử Nhật, sâm Cao Ly, hoặc gấm Thượng Hải.
Theo SGTT, ngày nay, du khách cũng cảm thấy túi tiền của mình không được nhiều lắm khi đi du lịch ở Quảng Châu. Chỉ cần đi một vòng qua các trung tâm thương mại lớn, khách như bị mê hoặc bởi hàng may mặc, giày da cho đến hàng kim khí điện máy, đồ chơi trẻ em… với giá cả hợp lý và mẫu mã đa dạng. Hơn 18.000 nhà hàng lớn, nhỏ từ cổ xưa cho đến vừa mới khai trương đã thu hút du khách bằng các món ăn Quảng Châu nổi tiếng.
Khác với các tỉnh thành khác của Trung Quốc, Hải Nam là tỉnh nhỏ nhất của Trung Quốc và là một hòn đảo.Từ năm 1988, Hải Nam đã trở thành một trong những đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Xưa kia, Hải Nam được mệnh danh là nơi tận cùng của thế giới, là Siberia miền nhiệt đới vì đây chính là nơi lưu đày tội nhân dưới thời phong kiến. Để đến được Hải Nam, phải trải qua một hành trình khá vất vả bằng đường bộ và đường biển. Cuộc sống trên đảo lại càng khó khăn. Chỉ những người có sức khỏe tốt mới có cơ hội sống sót trở về. Vì vậy người Trung Quốc mới có câu "chưa đến Hải Nam chưa biết sức của mình yếu".
Hải Nam không có các công trình kiến trúc vĩ đại như Cố cung, Vạn lý trường thành, không có các điểm tham quan kỳ bí như lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nhưng bù lại Hải Nam có nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.
Hải Nam ngày nay nổi tiếng với hai thành phố du lịch: Tam Á và Hải Khẩu. Từ thành phố Quảng Châu, khách du lịch chỉ mất hơn một giờ bay là đã đặt chân đến Hải Khẩu để có thể thư giãn tại các bãi biển tuyệt đẹp ở vịnh A Long hay vui chơi tại khu giải trí Nam Sơn. Cũng vì thế mà Hải Nam được mệnh danh là Hawaii của châu Á và Tam Á đã được chọn làm địa điểm tổ chức thi hoa hậu thế giới năm 2004.