Như vậy, đây là lần thứ hai (lần đầu diễn ra ngày 8/7) cuộc “thỏa thuận” giữa hai bên do ông Phúc chủ trì đã bất thành.
Khi vào TP HCM tổ chức cuộc làm việc để “tiếp tục thỏa thuận với bà Vương Lệ Phấn và ông Vương Vĩnh Hành nhằm giải quyết dứt điểm những vướng mắc về kinh tế có liên quan”, KSV Phúc gọi điện cho điều tra viên của Cơ quan điều tra Bộ Công an mời đến chứng kiến.
Tuy nhiên, điều tra viên từ chối và cho rằng vụ án đã có quyết định đình chỉ nên không thể tham gia một việc làm trái pháp luật như vậy. Ngay từ khi vụ án được phát hiện, tại cuộc họp liên ngành 25/7/2002 giữa Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao và Cơ quan điều tra Bộ Công an, khi nêu ý kiến về vụ án này.
Chính KSV Đặng Hữu Phúc đã phát biểu: “Vụ án này rõ dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Huy (tức Huang Wan Hui) khai báo chưa thống nhất với các tài liệu có trong hồ sơ và các tài liệu do phía Đài Loan cung cấp. Thể hiện thái độ khai báo quanh co, gian dối. Có dấu hiệu thông đồng với các bị can khác để tẩu tán tài sản, đối phó với cơ quan điều tra”.
Tiếp đó, tại một báo cáo của Viện KSND Tối cao ngày 17/11/2003 kết luận: “Hui (tức Huang Wan Hui) cùng Phấn (Vương Lệ Phấn), Hành (Vương Vĩnh Hành) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 700.000 USD của Kuang (Huang Wan Kuang) có giá trị tương đương giá trị tài sản của Công ty Tam Hòa và của Phấn bao gồm: quyền sử dụng mảnh đất 19.820m2 cùng toàn bộ nhà xưởng, văn phòng có trên mảnh đất, quyền sử dụng mảnh đất 4.613m2 và quyền sở hữu, sử dụng căn nhà 18 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận. Hành vi gian dối của các bị can được thực hiện một cách liên tục từ trước khi ký thỏa thuận”.
Tại cuộc họp liên ngành diễn ra sau đó một ngày, 18/11/2003, sau khi nghe các cơ quan chức năng báo cáo về vụ án, phó viện trưởng Viện KSND Tối cao đã kết luận: “...không có lý do gì mà không đưa vụ án này ra xét xử. Chỉ cần xem xét lại phần thiệt hại và định lại tội danh cho xác đáng. Tôi thấy kết luận điều tra của cơ quan điều tra là đầy đủ, xác đáng”.
Như vậy, ngay từ đầu, Viện KSND Tối cao đã thể hiện quan điểm của mình một cách rõ ràng. Tuy nhiên, như đã biết, ngày 23/6, Viên KSND Tối cao đã ra các quyết định đình chỉ vụ án; đình chỉ bị can và hủy bỏ lệnh kê biên tài sản liên quan trong vụ án.
(Theo Tuổi Trẻ)