Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 4/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ người dân trước đợt nắng nóng kỷ lục, đồng thời kiểm tra hệ thống điện nhằm đảm bảo nguồn cung khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao.
Ông Lee nhận định điều đáng lo ngại là tình trạng thời tiết cực đoan có thể còn kéo dài, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc cần cải tổ toàn diện hệ thống ứng phó thiên tai để thích ứng với các hiện tượng khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Người dân đi bộ qua các vòm phun sương ở Gwangmyeong, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Yonhap
Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), thành phố Yangsan, nằm ở vùng đông nam nước này, ghi nhận mức nhiệt 42,5 độ C vào ngày 2/8 - mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu quan trắc khí tượng cách đây 122 năm.
Ngày 3/8, KMA lần đầu ban hành cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng đối với một số khu vực ở Seoul và tỉnh Gyeonggi. Đến ngày 4/8, phạm vi cảnh báo được mở rộng ra toàn bộ thủ đô. Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời như làm nông, chơi thể thao và thi công xây dựng trong thời gian nắng nóng gay gắt.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số người tử vong do nắng nóng đã tăng lên 19, trong đó có 13 người trên 80 tuổi. Kể từ ngày 15/5, cả nước ghi nhận 2.025 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng như say nắng và sốc nhiệt.
Tại khu nhà trọ giá rẻ jjokbang ở quận Yeongdeungpo, phía tây Seoul - nơi sinh sống của nhiều người cao tuổi và người thu nhập thấp - chính quyền đã bố trí chỗ ở tạm thời có điều hòa cho một số cư dân. Tuy nhiên, nhiều người vô gia cư vẫn phải chống chọi với cái nóng trên đường phố.
"Tôi sống ở đây gần 20 năm nhưng chưa bao giờ trải qua đợt nắng nóng như thế này", ông Cho Sang-yeon, một cư dân địa phương, nói với Reuters. Một người dân khác nói cảm thấy xót xa khi chứng kiến nhiều người vô gia cư phải vật lộn với nền nhiệt khắc nghiệt.
Để giảm tác động của nắng nóng, lực lượng cứu hỏa và chính quyền địa phương liên tục phun nước làm mát mặt đường, đồng thời kiểm tra sức khỏe những người thuộc nhóm nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm các trường hợp bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan.
Nắng nóng cũng ảnh hưởng đến các hoạt động thể thao. Theo Tổ chức Bóng chày Hàn Quốc (KBO), hai trận đấu thuộc giải bóng chày chuyên nghiệp dự kiến diễn ra ngày 4/8 tại Seoul và Gwangju đã phải hủy để đảm bảo an toàn cho vận động viên và khán giả.
Người dân thư giãn dọc theo dòng suối nhân tạo Cheonggye ở Seoul. Ảnh: Korea Times
Theo dự báo của KMA, đợt nắng nóng cực đoan vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt trong vài ngày tới. Nhiệt độ ban ngày tại nhiều địa phương, trong đó có Seoul, dự kiến duy trì ở mức 35-38 độ C, trong khi một số tỉnh phía nam có thể tiếp tục vượt 39 độ C.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiệt độ cảm nhận thực tế sẽ còn cao hơn do độ ẩm lớn, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, uống đủ nước và đặc biệt lưu ý bảo vệ người cao tuổi, trẻ nhỏ cũng như những người làm việc ngoài trời. Các chuyên gia nhận định nền nhiệt chỉ có thể giảm đáng kể nếu xuất hiện mưa trên diện rộng hoặc hoàn lưu khí quyển thay đổi trong những ngày tới.
Hoàng Yến (theo Reuters, Guardian)