Người đàn ông nhìn lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở Bangkok, Thái Lan, ngày 30/3. Ảnh: Reuters
Chính quyền Bangkok báo cáo có 17 người thiệt mạng và 32 người bị thương, sáng 30/3. Trong số người chết có 10 nạn nhân từ vụ sập tòa nhà mới của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước ở quận Chatuchak. Thi thể thứ 10 được tìm thấy từ đống đổ nát vào đêm 29/3. Ngoài ra, 8 người bị thương và 77 người mất tích tại hiện trường vụ sập tòa nhà 30 tầng.
7 trường hợp tử vong nữa xảy ra nơi khác, chủ yếu tại các công trường xây dựng chung cư, gồm cả khu vực cần cẩu bị sập. Ba người bị thương trong một thang máy rơi ở khu vực Silom.
Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục tại trụ sở bị sập của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước ở quận Chatuchak. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết Tòa thị chính đã nhận được thiết bị quét tòa nhà từ Israel để hỗ trợ nhiệm vụ.
Việc dọn dẹp các mảnh vỡ gần đường dốc cao tốc Din Daeng đã được thực hiện 80%. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành kịp thời, Tòa thị chính có thể công bố giải pháp làm việc tại nhà vào 31/3. Đường sắt điện đã hoạt động trở lại, trừ tuyến Bangkok - Nonthaburi Pink Line vì đường ray điện bị trật ở quận Min Buri. Tòa thị chính cho biết họ đã nhận khoảng 9.500 báo cáo về thiệt hại của các tòa nhà thông qua ứng dụng Traffy Fondue và các kỹ sư tình nguyện đã đến đó kiểm tra.
Cơ quan quan sát động đất báo cáo, tính đến trưa 30/3, có 166 dư chấn sau trận động đất 8,2 độ ở Myanmar lúc 13h20 hôm 28/3, gồm 159 dư chấn từ 1 - 4,9 độ. Riêng một dư chấn đạt 7,1 độ ở Myanmar lúc 13h32 ngày 28/3.
Cơ quan này cũng báo cáo một trận động đất mạnh 5,3 độ ở độ sâu 56 km tại phía bắc Sumatra, cách Phuket 401 km về phía tây nam, lúc 9h58 sáng 30/3 theo giờ Thái Lan. Họ cho biết hiện tượng này không liên quan động đất ở Myanmar hôm 28/3 và không tác động đến Thái Lan cũng như không có cảnh báo sóng thần.
Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết 55 binh lính lên đường đến Mandalay, Naypyitaw và Yangon vào sáng 30/3 để hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.
Hằng Trần (Theo Bangkok Post)