![]() |
Các bị cáo tại phiên toà. |
Ngoài ra, Hoàng Tấn Thành, Huỳnh Văn Phương và Phạm Hồng Lâm lần lượt bị tuyên 15, 6 và 5 năm tù. Cả bốn bị cáo nêu trên phải bồi thường cho 2 người dân bị ngộ độc và 171 hộ dân bị thiệt hại do nước sông ô nhiễm, với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Theo Lao Động, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền và Lê Thị An bị tuyên 6 và 7 năm tù, mỗi bị cáo bị phạt 10 triệu đồng. Có 7 người được hưởng án treo, một người được tách ra thành vụ án khác. Những người còn lại bị phạt tù từ 1 đến 10 năm.
Từ đầu năm 2000 đến tháng 3/2002, Hiền và Trang đã tổ chức vận chuyển số cyanure trên từ phía Bắc vào bán cho đối tượng đào vàng tại các huyện miền núi ở Quảng Nam.
Khi bị công an phát hiện, Trang đã "lệnh" cho Thành, Phương và Lâm vứt 425 kg cyanure xuống sông Trường Giang (thị xã Tam Anh, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để phi tang. Hành động này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước trong khu vực.
Theo Thanh Niên, chính hành vi vứt 425 kg chất độc xuống sông Trường Giang phi tang của Trần Thị Thùy Trang đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân vùng đông Quảng Nam, hai bên bờ sông. Qua xác minh, có tổng cộng 171 hộ dân nuôi tôm, cá bị ảnh hưởng trực tiếp với mức thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, hai người tham gia trục vớt các bao NaCN là Nguyễn Giỏi (công an xã Tam Anh) và Đỗ Văn Sinh cũng bị nhiễm độc với thương tích 21% mỗi người... Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã nghiêm khắc chỉ trích thái độ khai báo gian dối, quanh co của bị cáo Hiền “cá sấu”, Lê Thị An (vì chỉ thừa nhận mua 25 kg NaCN); đồng thời bác bỏ phần bào chữa của các luật sư. Riêng hành vi giúp sức mua bán trái phép chất độc của Công ty TNHH Hóa học ứng dụng, cơ quan điều tra Công an Quảng Nam tách riêng và xử lý sau.