Thứ tư, 17/11/2021, 15:33 (GMT+7)

12 cung hoàng đạo trong tạo hình nữ thần Hy Lạp

Bộ tranh minh họa lấy cảm hứng từ Chiêm tinh và thần thoại là tác phẩm của họa sĩ thiết kế ý tưởng người Hàn Quốc, Jiwon Kim (Ally).

Cô nàng Bạch Dương với tạo hình của một nữ thần trẻ tuổi, ngây thơ, dễ thương.

Kim Ngưu với tạo hình nữ thần thiên nhiên, đại diện cho cây cối, hoa lá và đất mẹ trù phú, mỡ màng.

Theo thần thoại Hy Lạp, chòm sao Song Tử là biểu tượng của hai anh em Castor và Pollux - con của thần Zeus, do đó, hình ảnh của Song Tử luôn gắn liền với một cặp song sinh giống y hệt nhau nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược.

Cự Giải trong tạo hình nữ thần biển cả.

Sư Tử đẹp rực rỡ và lấp lánh với hình tượng nữ thần mặt trời.

Nữ thần mùa màng Xử Nữ với vẻ đẹp "tiên sa giáng thế".

Nữ thần công lý - Thiên Bình. Biểu tượng của chòm sao này cũng là cán cân, tượng trưng cho sự trí tuệ, tỉnh táo và sáng suốt.

Nữ thần Bò Cạp mang dáng vẻ của một chiến binh xinh đẹp, mạnh mẽ và bi tráng.

Tạo hình nữ thần của Nhân Mã khá chuẩn với nguyên tác của thần thoại Hy Lạp, khi chòm sao này mang biểu tượng của Chiron - một sinh vật nửa người nửa ngựa, có tài bắn cung tên bách phát bách trúng.

Ma Kết với vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng và chững chạc. Trong tác phẩm này, Ma Kết hóa thân thành nữ thần rừng núi, chuyên bảo vệ và phù hộ cho các loài gia súc, thú hoang trong rừng và những thợ săn.

Bảo Bình - hiện thân của vẻ đẹp trí tuệ, khôn ngoan và bản lĩnh.

Nàng tiên cá Song Ngư mơ màng giữa đại dương mênh mông, sâu thẳm.

Alexandra V (Ảnh: Artstation)

Đánh giá phiên bản mới