- Tính đến thời điểm này, tổn thất do bão Xangsane gây ra được bảo hiểm tại Bảo Việt Việt Nam ước tính khoảng bao nhiêu?
- Tính đến hết ngày 5/10, mức độ tổn thất được bảo hiểm tại Bảo Việt Việt Nam ước tính khoảng trên dưới 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đưa ra con số tổn thất chính xác vào thời điểm này là rất khó khăn vì hầu hết các doanh nghiệp đang tập trung toàn lực vào việc khắc phục tổn thất và chưa thể thống kê đầy đủ, chi tiết mức độ thiệt hại thực tế.
![]() |
Khu nghỉ Furama. |
Hầu hết các khách hàng của Bảo Việt Việt Nam tại Đà Nẵng đã bị ảnh hưởng, trong đó chịu thiệt hại tài sản nặng nề nhất là các khu nghỉ mát lớn ở ven biển Đà Nẵng và Hội An, như: Furama Resort, Golden Sand Resort, Palm Beach Garden Resort, Victoria Hoi An, và một số doanh nghiệp lớn trong, ngoài nước như Bia Việt Nam, Cocacola, Bia Forster, Dutch Lady, Vedan, Nhà máy sản xuất xe gắn máy Hae Sun, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng, Công ty Cao su Đà Nẵng và các khu công nghiệp ven đô như Hoà Khánh, Liên Chiểu; Điện Nam - Điện Ngọc.
Về bảo hiểm kỹ thuật, hiện tại Đà Nẵng nhận được 4 vụ tổn thất với ước bồi thường khoảng 3 tỷ đồng, trong đó vụ lớn nhất là Khu “The Nam Hải” khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều tàu, thuyền, xe cơ giới và tài sản khác cũng bị hư hỏng do bão.
- Hướng giải quyết của Bảo Việt Việt Nam ra sao?
- Mục tiêu của chúng tôi là các khách hàng của Bảo Việt sẽ được khẩn trương giám định tổn thất và hướng dẫn khắc phục sự cố trong vòng 2 ngày kể từ khi thông báo tổn thất.
Ngay sau khi bão tan, Bảo Việt Đà Nẵng - đơn vị thành viên của Bảo Việt Việt Nam, đã tiến hành kiểm tra, duy trì hệ thống thông tin liên lạc thông suốt để có thể tiếp nhận đầy đủ thông báo tổn thất từ khách hàng và các đối tác kinh doanh. Chúng tôi cũng tập trung toàn bộ nguồn nhân lực hiện có thực hiện giám định và hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng khắc phục sự cố sau bão.
Tính đến hết ngày 4/10, gần 70 khách hàng đã được cán bộ Bảo Việt giám định thiệt hại tại hiện trường. Bên cạnh sử dụng nguồn cán bộ giám định tại Bảo Việt Đà Nẵng, chúng tôi đã lập tức bổ sung cán bộ từ Trụ sở chính vào Đà Nẵng để hỗ trợ khách hàng kịp thời, đó là chưa kể đến lực lượng cán bộ giám định của các công ty giám định tính toán tổn thất độc lập quốc tế có uy tín mà Bảo Việt sử dụng gồm Crawford, Cunningham, McLarens và Miller/Raco.
Ngày 5/10, Bảo Việt Việt Nam cử tăng cường thêm một đoàn công tác vào cùng hỗ trợ giải quyết cho khách hàng những tổn thất nhỏ về người, phương tiện xe cơ giới, tàu thuyền. Một điểm đáng lưu ý là vụ tổn thất mang tính thảm họa này đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các công ty tái bảo hiểm quốc tế lớn là đối tác kinh doanh của Bảo Việt như Munich Re, Swiss Re.
Với chương trình tái bảo hiểm toàn diện và cam kết từ các nhà nhận tái bảo hiểm quốc tế, hoạt động kinh doanh của Bảo Việt sẽ không bị ảnh hưởng lớn và khách hàng hoàn toàn có thể an tâm về tiến trình giải quyết bồi thường của chúng tôi.
- Ý kiến của ông về việc cảnh báo cũng như tư vấn cho khách hàng trong việc phòng ngừa tổn thất?
- Trước khi bão vào Đà Nẵng, hầu hết khách hàng đã nhận được thư cảnh báo và đề nghị thực hiện đề phòng tổn thất từ Bảo Việt Đà Nẵng nên nhiều đơn vị đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị giảm thiểu đáng kể mức độ tài sản thiệt hại.
Đến thời điểm này, qua công tác giám định, kiểm tra tại hiện trường, hình thức và mức độ tổn thất được ghi nhận tại các doanh nghiệp chủ yếu là nhà cửa bị tốc mái, đổ tường, vỡ kính làm nước mưa xâm nhập vào tài sản bên trong. Bên cạnh đó, các cấu trúc tài sản ngoài trời cũng bị hư hại nặng.
Tổn thất lớn từ cơn bão Xangsane cũng như tình hình cháy nổ liên tục trong các năm vừa qua hy vọng đã cảnh báo toàn bộ các doanh nghiệp Việt Nam về nguy cơ rủi ro thảm họa và nâng cao ý thức tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài sản và nguồn vốn kinh doanh của mình trước môi trường kinh doanh biến động.
(Theo Thời báo Kinh Tế VN)