![]() |
Du khách không gian Mỹ Gregory Olsen rời khỏi khoang phi thuyền Soyuz TMA trong khóa tập luyện gần Moscow hôm 26/7. |
Kế hoạch này đã được công ty tham gia chế tạo và vận hành các chuyến phóng phi thuyền Nga Energiya đệ trình cho Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Roskosmos) hôm 25/7.
Theo dự kiến, du khách lên không gian bằng phi thuyền Soyuz TMA được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Vị khách này sẽ ở lại Trạm Không gian Quốc tế (ISS) trong một tuần và sau đó rời ISS để bay vòng quanh mặt trăng trong một tuần nữa trước khi trở về trái đất. Hiện phải mất khoảng thời gian từ 18 tháng đến 2 năm để chế tạo những thiết bị cần thiết và thực hiện dự án bắt đầu ngay sau khi Roskosmos nhận được tiền.
Nhiều người cho rằng Chủ tịch Energiya Nikolai Sevastyanov, người vừa được chọn vào chức vụ này trong lúc có nhiều phản đối về năng lực kỹ thuật, phải thực hiện kế hoạch giật gân nói trên để đạt được sự tín nhiệm đồng thời tìm kiếm nguồn tài chính cho Energiya. Vấn đề tìm kiếm người sẵn sàng chịu bỏ ra 100 triệu USD cho chuyến du lịch 2 tuần này đang được Energiya triển khai.
Ngành không gian Nga luôn hăm hở tìm kiếm thêm nguồn tài chính và cho đến nay đã 2 lần đưa du khách lên không gian - doanh nhân Mỹ Dennis Tito và một người Nam Phi Mark Shuttleworth. Mỗi người phải bỏ ra 20 triệu USD cho các chuyến du hành nói trên.