![]() |
VĐV Bùi Thị Nhung. |
Ông Tạ Xuân Lai - Vụ trưởng vụ Tài chính kế toán Ủy ban TDTT - phó đoàn TTVN dự SEA Games, vừa cho biết chi phí đắt nhất (chiếm gần một nửa số tiền nói trên) dành cho việc ăn ở của 650 thành viên là 50 USD/ngày cho mỗi người theo yêu cầu của BTC SEA Games 24.
Nếu so với SEA Games 22, VN bố trí các đoàn trú tại khách sạn 3 sao trở lên thì Thái Lan không chu đáo bằng mặc dù nước này bỏ ra gần 1.500 tỷ baht để tổ chức SEA Games 24. Tại địa điểm thi đấu chính Chorat, khách sạn cho VĐV các nước không được tiện nghi cho lắm và có thể phải ghép phòng. Hiện tại, các nước trong đó có Việt Nam đang đề nghị chủ nhà Thái Lan rút xuống còn khoảng 40 USD/ngày. Nếu được chấp nhận, VN có thể tiết kiệm được 65.000 USD.
Cũng theo ông Lai, khoản chi lớn tiếp theo là vé máy bay, ngoài ra còn các khoản khác như bảo hiểm, trung bình 30 USD/VĐV, tiền ăn thêm 3 USD, tiền tiêu vặt 15 USD, mua sắm hoặc thuê trang thiết bị một số môn như canoeing, rowing. Sắp tới, Ủy ban TDTT sẽ tổ chức đấu thầu đối với các đơn vị muốn cung cấp thuốc bổ đặc biệt cho đoàn và vấn đề này sẽ được giám sát chặt chẽ để tránh doping.
Tiền ăn mỗi người là 80.000 đồng/ngày bốn tháng trước SEA Games (thay vì 100.000 đồng trước hai tháng) sắp được duyệt chi. Kinh phí để đoàn thể thao VN dự Indoor Games cũng ước vào khoảng 3-4 tỷ đồng. Chưa kể tới vài tỷ dành cho đoàn thể thao người khuyết tật tham gia Para Games ngay sau khi SEA Games kết thúc.
(Theo Thanh Niên)