|
Tổng thống thứ 11 của Mỹ James K. Polk tại nhiệm kỳ từ năm 1845 đến năm 1849 là người cuối cùng trong danh sách 10 tổng thống Mỹ phong độ nhất. Trước khi trở thành người đứng đầu Nhà Trắng, ông James từng là thống đốc bang Tennessee. |
|
Abraham Lincoln làm tổng thống nhiệm kỳ 1861-1865 đứng trên ông James K. Polk một bậc về "sắc đẹp". |
|
Tổng thống Thomas Jefferson xếp thứ 8. Ông được miêu tả là một người đàn ông gầy gò và cao lêu nghêu. Mái tóc muối tiêu và những nốt tàn nhanh trên mặt khiến chính trị gia này trông vẻ mặt lúc nào cũng mơ màng. |
|
Người đứng đầu tòa Bạch ốc Andrew Jackson dường như có duyên với con số 7. Ông là ông chủ thứ 7 của Mỹ và cũng xếp thứ 7 trong danh sách top 10 tổng thống phong độ nhất. |
|
Franklin Pierce, tổng thống thứ 14 của Mỹ, được gọi với cái tên "chú bé xinh đẹp" xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng. Sở dĩ được gọi như vậy bởi ông có cặp má phúng phính và khuôn mặt thư sinh. |
|
Vốn là một diễn viên Hollywood, nên Ronald Reagan có vẻ ngoài rất bảnh trai. Ông đứng thứ 5 trong 10 tổng thống đẹp nhất. |
|
Cựu tổng thống thứ 42, Bill Clinton, được phong là người đàn ông nghị lực. |
|
Xếp thứ 3 là cựu tổng thống Dwight D. Eisenhower. |
|
Millard Fillmore, tổng thống thứ 13, xếp thứ 2. |
|
John F. Kennedy là tổng thống phong độ nhất. |
Bình Minh