1. Kylie Jenner, 23 tuổi. Tài sản: 700 triệu USD Jenner là người duy nhất ở độ tuổi 20 nằm trong trong danh sách 10 nữ triệu phú tự thân trẻ nhất Mỹ. Theo thống kê của Forbes, hot girls có tổng tài sản 700 triệu USD, giảm 300 triệu USD so với năm ngoái. Sau khi đại gia bán lẻ Coty mua lại phần lớn cổ phần của Kylie Cosmetics (công ty mỹ phẩm do Jenner sáng lập) vào tháng 11/2019, Coty tiết lộ Kylie Cosmetics có doanh thu thấp hơn những gì gia đình Jenner nói với Forbes trước đó. Vì vậy, cô bị tước danh hiệu nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất của Mỹ do Forbes bình chọn vào tháng 3/2019. Năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, doanh thu nửa đầu năm của Kylie Cosmetics giảm 48%, xuống còn 52 triệu USD. Ảnh: AP. 2. Taylor Swift, 30 tuổi. Tài sản: 365 triệu USD. Khối tài sản của nàng "công chúa đồng quê" Taylor Swift chủ yếu đến từ lĩnh vực âm nhạc. Kể từ khi phát hành Album đầu tay có tên "Taylor Swift" vào năm 2006, cô đã liên tiếp thắng giải thưởng lớn như: Album của năm, Nghệ sĩ của năm, Nghệ sĩ xuất sắc - Top Artist... Năm nay dù chịu ảnh hưởng của Covid-19, các buổi biểu diễn bị tạm ngừng nhưng Taylor Swift vẫn thu về thêm 5 triệu USD nhờ các album đã phát hành trước đó, nâng mức tài sản của cô lên 365 triệu USD. Ảnh: Billboard. 3. Whitney Wolfe Herd, 31 tuổi. Tài sản 575 triệu USD Nữ doanh nhân Whitney Wolfe Herd, 31 tuổi, là nhà sáng lập ứng dụng hẹn hò Bumble. Tài sản của cô đã tăng gần gấp đôi trong năm nay sau thỏa thuận hợp tác với công ty Blackstone ở phố Wall, nâng định giá của Bumble lên mức 3 tỷ USD. Nhờ đó, tài sản của Herd đạt mốc 575 triệu USD. Ảnh: BI. 4. Karissa Bodnar , 31 tuổi. Tài sản: 370 triệu USD Karissa Bodnar là nhà sáng lập kiêm CEO Thrive Causemetics, một thương hiệu mỹ phẩm thuần chay. Karissa lớn lên trong một trang trại ở bang Washington và yêu thích trang điểm từ bé. Karissa xây dựng Thrive Causemetics vào năm 25 tuổi, hướng đến các sản phẩm có thành phần tự nhiên. Hiện các sản phẩm của Thrive Causemetics được phân phối chủ yếu qua kênh trực tuyến. Ảnh: Thrive Causemetics. 5. Rihanna, 32 tuổi. Tài sản: 600 triệu USD Tài sản của ca sĩ Rihanna chủ yếu đến từ dòng mỹ phẩm Fenty Beauty (liên doanh với tập đoàn hàng xa xỉ LVMH) và dòng đồ lót Savage x Fenty, do công ty thời trang Techstyle đồng sở hữu. Rihanna thành lập Fenty Beauty năm 2017 và Savage x Fenty năm 2018. Hiện cả hai thương hiệu này đều phát triển tốt nhờ sự hậu thuẫn của hai ông lớn LVMH và Techstyle. Ảnh: AP. 6. Maria Sharapova, 33 tuổi. Tài sản: 200 triệu USD. Sharapova luôn nằm trong danh sách những nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới. Sharapova từng chiến thắng 5 giải Grand Slam. Sau khi giã từ nghiệp quần vợt chuyên nghiệp hồi đầu năm, Sharapova vẫn ký được hợp đồng quảng cáo đắt giá với nhiều nhãn hàng nổi tiếng bao gồm Nike, Evian và Porsche. Ảnh: Foxs. 7. Lady Gaga, 34 tuổi. Tài sản: 150 triệu USD Khối tài sản 150 triệu USD của nữ ca sĩ Lady Gaga chủ yếu đến từ lĩnh vực âm nhạc và kinh doanh mỹ phẩm. Hồi tháng 9 năm ngoái, sau thành công của bộ phim "A Star is Born", cô tung ra dòng mỹ phẩm Haus Laboratories và được nhiều người tiêu dùng ủng hộ. Ngôi sao nhạc pop cũng dự kiến chuẩn bị thực hiện chuyến lưu diễn toàn thế giới trong năm nay để quảng bá cho album phòng thu thứ sáu, Chromatica, nhưng kế hoạch này bị hủy do Covid-19 bùng phát. Ảnh: Billboard. 8. Neha Narkhede, 35 tuổi. Tài sản: 600 triệu USD Neha Narkhede là nhà đồng sáng lập hãng công nghệ Confluent, công ty dịch vụ đám mây được định giá 4,5 tỷ USD sau vòng gọi vốn 250 triệu USD hồi tháng 4. Tổng tài sản của Narkhede đạt mốc 600 triệu USD, tăng 360 triệu USD so với năm 2019. Ảnh: Confluent. 9. Huda Kattan, 36 tuổi. Tài sản: 510 triệu USD Huda Kattan là một trong "những người ảnh hưởng" thế hệ mới thành công nhờ vào thương hiệu cá nhân. Cô thành lập hãng mỹ phẩm Huda Beauty năm 2013 sau thời gian nổi tiếng trên mạng nhờ các video hướng dẫn trang điểm, chăm sóc sắc đẹp và mẹo làm đẹp. Hiện Huda Kattan cho ra đời gần 200 dòng sản phẩm, có mặt tại khoảng 1.000 cửa hàng ở Mỹ và khắp thế giới. 10. Katrina Lake, 37 tuổi. Tài sản: 360 triệu USD Katrina Lake là người sáng lập kiêm CEO của Stitch Fix, startup chuyên về dịch vụ thuê bao thời trang (bao gồm tạo kiểu tóc cá nhân, lựa chọn trang phục) trực tuyến. Stitch Fix được Lake thành lập năm 2011 tại San Francisco và niêm yết (IPO) vào năm 2017. Nắm bắt được nhu cầu mua sắm tiện lợi, tiết kiệm và ít tốn thời gian hơn của người tiêu dùng, thuật toán của Stitch sẽ gợi ý cho khách hàng những trang phục, kiểu dáng phù hợp với hình thể từng người. Chính điều này đã giúp Stitch được yêu thích và ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng. Ảnh: Stitch Fix. Sơn Nam (Theo Forbes)