1. Nokia 6500
![]() |
Điện thoại Nokia 6500 mang ưu điểm là "dế" trượt, chụp hình tốt khi sở hữu một camera có độ phân giải 3,2 Megapixel với ống kính Carl Zeiss. Ngoài ra, điện thoại Nokia 6500 có khả năng auto-focus, quay được video. Nokia 6500 sử dụng được trên giải băng tần GSM và UMTS và A2DP. Tuy nhiên, chiếc điện thoại này cũng có hạn chế khi không tự khóa máy lúc đóng nắp trượt. Chế độ auto-focus lại không tích hợp khi người dùng quay phim.
Điểm đánh giá điện thoại: 7,7/10
Giá tham khảo: 6.050.000 đồng.
2. Sony Ericsson W910i
![]() |
Chú "dế" W910i của Sony Ericsson mang thiết kế siêu mỏng, trượt thanh thoát. Đặc biệt, "dế" được trang bị một cảm biến mang tính năng độc đáo đó là điều khiển chơi nhạc bằng cách lắc điện thoại. Ngoài ra, Sony Ericsson W910i giúp người sử dụng, đặc biệt là phái nữ, rất thoải mái với màn hình LCD rộng 2.4 inch. Điện thoại có thể liên thông HSDPA. Tuy nhiên, khi sử dụng dế siêu mỏng Sony Ericsson W910i cũng hơi “bực mình” do phím bấm quá nhỏ, các cổng kết nối ít. Giắc cắm tai nghe không phải chuẩn 3,5 mm.
Điểm đánh giá: 7/10
Giá tham khảo: 7,1 triệu đồng.
3. Nokia N82
![]() |
Chiếc điện thoại N82 được dân ưa chụp ảnh rất thích do tích hợp camera có độ phân giải lên tới 5 Megapixel cùng đèn flash Xenon hỗ trợ. Ngoài ra, “dế” N82 sử dụng được 3 băng tần GSM (850/1800/1900 MHz) và HSDPA (WCDMA2100), giắc cắm tai nghe chuẩn 3,5 mm, thẻ nhớ SD và trang bị hệ thống định vị GPS. Tuy nhiên, điện thoại N82 vẫn bị chê trách do Nokia thiết kế phím bấm quá thon nhỏ, màn hình hơi hẹp với độ rộng 2.4 inch. Về tổng thể, N82 là một chú dế hoàn hảo trừ vài chi tiết “vụn vặn” cần khắc phục.
Điểm đánh giá 7,7/10
Giá tham khảo: 8,6 triệu đồng.
4. Samsung Soul
![]() |
Chú “dế” Samsung Soul là chiếc điện thoại được thiết kế rất xuất sắc về kiểu dáng với bàn phím nhỏ, vỏ ngoài bằng kim loại chắc chắn cùng sự tích hợp camera tao nhã. “Dế” Samsung Soul có chức năng 3G và sử dụng được băng tần HSDPA, Bluetooth với A2DP, đài FM, khe mở rộng có thể dùng thẻ nhớ microSD.
Tuy nhiên, chiếc Samsung Soul với màn hình hiển thị có độ sáng, rõ nét hình ảnh chất lượng tốt nhưng bị hạn chế khi nhìn trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, chất lượng ảnh chụp của Samsung Soul trong điều kiện trời tối hơi kém do “dế” không có đèn flash Xenon mà chỉ có ánh sáng LED. Điện thoại không tích hợp Wi-Fi cũng hệ thống định vị GPS.
Điểm đánh giá 8/10
Gíá tham khảo: khoảng 9 triệu đồng.
5. Nokia N95 (8Gb)
![]() |
Điện thoại Nokia N95 (8Gb) là bản sao của chiếc N95 đời trước nhưng có thiết kế mỏng hơn. Với bộ nhớ trong lên tới 8Gb, chiếc N95 đời mới này mang ưu thế vượt trội trong lưu giữ ảnh, tệp nhạc. Ngoài ra, phiên bản N95 (8Gb) cũng được hỗ trợ kết nối Wi-Fi, khả năng định vị GPS, dùng được trong băng tần HSDPA.
Hạn chế mà Nokia N95 (8Gb) bị chê bai đó là nhà sản xuất đã bỏ nắp đậy ống kính máy ảnh, cùng với đó khe cắm thẻ không được mở rộng. Nhìn chung, Nokia N95 (8Gb) vẫn được đánh giá là chiếc điện thoại tốt.
Điểm đánh giá 8,2/10
Giá tham khảo: 12,4 triệu đồng
6. Sony Ericsson C902 Cyber-shot
![]() |
Nếu sở hữu chú “dế” nghĩa là bạn đang có một trong những chiếc điện thoại thời trang nhất. Sony Ericsson C902 Cyber-shot thuộc dòng “C” nhưng không giống các đàn anh trước đó, nó được thiết kế trượt, siêu mỏng (dầy 10.5 mm) với màn hình hiển thị LCD 2 inch có độ phân giải 262 nghìn mầu. Đặc biệt, xung quanh màn hình chiếc Sony Ericsson C902 Cyber-shot siêu mỏng có 8 phím cảm ứng hỗ trợ khi chụp ảnh. Camera có độ phân giải 5 Megapixel. Bộ nhớ trong là 160 Mb giúp người sử dụng có khả năng lưu giữ được nhiều hình ảnh hơn khi chụp. “Dế” Sony Ericsson C902 Cyber-shot sử dụng được trên 4 giải băng tần GSM, sử dụng được trên HSDPA.
Tuy nhiên, dù là hàng thời trang nhưng Sony Ericsson C902 Cyber-shot cũng mang những hạn chế như zoom quang học không xa, phím tắt chỉnh âm lượng nghèo nàn, không có đèn Xenon hỗ trợ khi chụp hình.
Điểm đánh giá 6,7/10
7. Nokia 6300
![]() |
Nokia 6300 được đánh giá cao về độ sắc nét màn hình hiển thị. Ngoài ra, “dế” Nokia 6300 được cho là có thiết kế hoàn hảo với bàn phím gọn dễ sử dụng. Tuy nhiên, Nokia 6300 lại không có chế độ auto-focus khi chụp hình và không tích hợp 3G.
Điểm đánh giá 8,3/10
Giá tham khảo: 3,5 triệu đồng
8. Nokia 3120 classic
![]() |
Chiếc Nokia 3120 classic được thiết kế thon nhỏ. Mặt trước, màn hình rộng 2 inch với độ phân giải 240 x 320 pixel sáng mịn. Phía trên là một camera VGA được tích hợp để phục vụ cho các cuộc gọi video. Ngoài ra, mặt sau của Nokia 3120 classic có camera độ phân giải 2 Megapixel, đèn flash và loa ngoài. Nokia 3120 classic được hỗ trợ kết nối 3G. Máy sử dụng được ở 4 giải băng tần GSM, kết nối được GPRS/EDGE/UMTS và có thể mở rộng thẻ nhớ lên tới 4 Gb khi bộ nhớ trong chỉ có 24 Mb.
Tuy nhiên, hình ảnh từ camera của Nokia 3120 mang lại vẫn chưa thật “nuột”.
Điểm đánh giá 6,7/10
Giá tham khảo: 3,4 triệu đồng
9. Nokia E51
![]() |
Đây là chú “dế” được thiết kế dạng thanh rất nhỏ gọn. Nokia E51 được tích hợp Wi-Fi, Bluetooth hỗ trợ A2DP. Ngoài ra, sử dụng Nokia E51 truy cập vào email rất nhanh. Điện thoại có 3 phiên bản mầu: đen, bạc và mầu hồng và bộ nhớ trong lên tới 130 Mb.
Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá chất lượng hình ảnh do E51 mang lại rất bình thường. Thêm nữa, điện thoại được thiết kế dành cho doanh nhân nhưng không tích hợp camera trước để giúp thực hiện những cuộc gọi video.
Điểm đánh giá 8/10
Giá tham khảo: 4,9 triệu đồng
10. Sony Ericsson G900
![]() |
“Dế” Sony Ericsson G900 cùng với chiếc G700 là hai phiên bản G được xuất hiện tại Mobile World Congress 2008. Đây là sản phẩm liên kết giữa Nhật và Thụy Điển.
Điện thoại Sony Ericsson G900 được thiết kế với màn hình rộng, ưu điểm của nó chính là được tích hợp một camera có độ phân giải 5 Megapixel mang tính năng tự chỉnh tiêu cự. Ngoài ra, người sử dụng có thể viết lên màn hình bằng bút stylus đi kèm. “Dế” Sony Ericsson G900 có hai phiên bản mầu: Đỏ đen và nâu đen.
Điểm đánh giá 7,4/10
Điện thoại chưa có mặt ở Việt Nam.
Nguyễn Đình