1. Từng từ chối làm trợ lý ở Newcastle
Năm 2004, nhà cầm quân cá tính người Bồ Đào Nha tiết lộ rằng 4 năm trước đó ông đã từ chối lời mời làm trợ lý của HLV Bobby Robson tại Newcastle. "Tôi không nhận lời ông ấy vì biết rằng sớm muộn gì thời của tôi sẽ đến", tân HLV MU khẳng định.
Hai người từng làm việc với nhau những năm đầu thập niên 1990 khi Mourinho là phiên dịch cho Sir Bobby Robson tại Sporting CP, Porto ở Bồ Đào Nha và Barca ở Tây Ban Nha. Chiến lược gia 53 tuổi vẫn tiếp tục ở lại Catalan dưới thời HLV Luis Van Gaal, người tiền nhiệm của ông ở Manchester.
2. Được ví như ngôi sao nhạc rock

HLV Mourinho trên bìa tờ Rolling Stone số tháng 12 năm 2011 sau mùa giải thành công với Real. Ảnh: RS.
Cuối năm 2011, HLV Mourinho bìa tạp chí Rolling Stone bầu chọn "Ngôi sao nhạc rock của năm" cho dù công việc không liên quan gì tới âm nhạc. Tạp chí này cho biết, cá tính, tài năng cùng những thái độ khiêu khích, phát biểu gây tranh cãi trên sân cũng như trong các cuộc họp báo là lý do họ chọn "Người đặc biệt" lên trang bìa số tháng 12 của báo.
3. Thất bại trong việc ngăn cản tự truyện của mình xuất bản.
Chiến lược gia cá tính nếm trải thất bại ngoài bóng đá năm 2004. Cuốn sách tựa đề Jose Mourinho - được tạo ra ở Bồ Đào Nha: tiểu sử chính thức được nhà báo đồng hương Louis Lourenco chấp bút, là cuốn sách bán chạy nhất ở quê nhà của ông bất chấp trước đó "Người đặc biệt" nỗ lực ngăn cản việc xuất bản.
Cuốn sách phác họa gia đình của Mourinho và nỗi sợ hãi của họ về phía ông. HLV 53 tuổi không thuyết phục được tòa án cấm xuất bản cuốn sách này và đã có 15.000 cuốn được bán hết.
4. Ghét bị gọi là phiên dịch viên

'Người đặc biệt' thông thạo nhiều thứ tiếng nhưng bị ghét là phiên dịch viên. Ảnh: SK.
"Người đặc biệt" có thể nói tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng xứ Catalan, tiếng Italy và tiếng Pháp. Dù được biết đến với vai trò thông dịch viên trong thời gian làm trợ lý ở Barcelona nhưng HLV Mourinho không thích khi người khác gọi mình là phiên dịch.
"Tôi cho rằng chỉ vì tôi có thể nói 5 thứ tiếng nước ngoài, điều đó không biến tôi thành thông dịch viên. Tuy nhiên điều này giúp đỡ tôi nhiều rằng tôi có thể giao tiếp dễ dàng với nhiều người.
5. Giở mánh khóe khi bị phạt cấm chỉ đạo
Vì lên tiếng chỉ trích những quyết định của trọng tài trong trận Chelsea gặp Barcelona ở vòng trước đó, "Người đặc biệt" bị UEFA phạt tiền và không được ngồi ghế chỉ đạo học trò trong cả hai trận lượt đi và về tứ kết Champions League mùa giải 2004-2005 với Bayern Munich.
Theo nhiều nguồn tin, HLV Mourinho khi đó đã tới sân Stamford Bridge rất sớm, trốn trong phòng thay đồ để đưa ra những lời chỉ đạo trước và giữa thời gian nghỉ hai hiệp, sau đó chui vào xe đẩy giặt đồ để tránh bị phát hiện.
6. Bỏ học kinh tế ngay ngày đầu
Mẹ của HLV Mourinho, bà Maria Julia, muốn con trai trở thành thương gia khi nhận thấy sự nghiệp của con không sáng sủa. Khi tân HLV MU 23 tuổi, bà ghi danh cho con vào một trường kinh tế. Tuy nhiên sau ngày đầu nhập học, chàng trai trẻ Mourinho bỏ học luôn.
Bà Maria Julia cho biết, Mourinho không phải đột nhiên mà trở thành một người cầu toàn khi bắt đầu công việc huấn luyện viên mà ngay từ trẻ đã thể hiện khao khát làm việc phải có tổ chức, ngăn nắp. Tuy nhiên, thân mẫu của "Người đặc biệt" cũng thừa nhận mối quan hệ trong gia đình không phải lúc nào cũng vui vẻ.
7. Từng làm giáo viên thể chất
Trước khi trở thành một HLV tài năng, Mourinho dạy giáo dục thể chất tại quê nhà Bồ Đào Nha. Theo một trong những học sinh cũ của ông, khi đó thầy giáo Mourinho rất được các học sinh nữ mến mộ. "Trước khi ông ấy đến, không cô gái nào muốn học thể dục. Rồi đội nhiên, không ai trong số họ yêu cầu giấy chứng nhận ốm yếu của bác sĩ nữa", nữ học sinh này nhớ lại.
Tân HLV MU có 5 năm dạy giáo dục thể chất trong nhiều trường khác nhau ở Bồ Đào Nha trước khi theo đuổi giấc mơ làm HLV bóng đá chuyên nghiệp. Sự thất vọng khi không thể trở thành cầu thủ giỏi là động lực biến ông trở thành một HLV hàng đầu.
8. Làm từ thiện
Năm 2005, Mourinho mang một áo khoác đấu giá để góp tiền cho tổ chức giúp các nạn nhân của sóng thần và nhiều quỹ từ thiện khác. Marc Thompson, nhà tổ chức buổi đấu giá cho biết, một người đã trả 25.800 euro cho áo của "Người đặc biệt" tại buổi gây quỹ ở Stamford Bridge. Một vài vật phẩm khác cũng được đem đấu giá trong đó có bản in quý hiếm hoi ban đầu của SVĐ Stamford Bridge có chữ ý của Mourinho và các cầu thủ Chelsea.
9. Học vị tiến sĩ

HLV Mourinho nhận học vị tiến sĩ danh dự tại trường Đại học kỹ thuật Lisbon nơi 20 năm trước ông tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất và thể thao. Ảnh: SK.
Năm 2009, HLV Bồ Đào Nha nhận học vị tiến sĩ danh dự từ Đại học kỹ thuật Lisbon cho những thành công trong bóng đá chuyên nghiệp. 20 năm trước, ông tốt nghiệp ngôi trường này với bằng giáo dục thể chất và thể thao. Học vị này là một trong 30 danh hiệu cá nhân của Mourinho trong sự nghiệp cầm quân khắp châu Âu.
10. Bị cảnh sát cảnh cáo vì chó cưng
Năm 2007, HLV Mourinho gặp rắc rối với pháp luật khi từ chối để cảnh sát khám xét chó chó cưng Leya theo luật kiểm dịch. Vừa trở về nhà sau một buổi lễ trao giải, chiến lược gia Bồ Đào Nha tự tháo xích chó cưng trong tay quan chức y tế và cho Leya chạy xuống phố.
Theo giới truyền thông Anh, chó cưng của "Người đặc biệt" bị kiểm tra vì bị nghi ngờ ra nước ngoài rồi trở về Anh mà không tiêm vaccine. Cựu HLV Chelsea bị cảnh sát cảnh cáo vì ngăn cản nhà chức trách thực hiện nghĩa vụ.

Tân HLV MU cá tính và ngạo nghễ nhưng là mẫu đàn ông của gia đình. Ảnh: Heavy.
Hoàng Trang