Lô hàng gồm 79 thùng xốp với tổng trọng lượng 1.440kg. Trong đó bao gồm 10 thùng đựng cá và 69 thùng chứa rắn ráo trâu còn sống. Số rắn ráo trâu này có giá từ 100.000 đến 200.000 đồng một kg, chủ yếu được dùng làm thực phẩm ở các nhà hàng. Theo nhận định, nếu nhập vào Việt Nam trót lọt, số rắn này có thể sẽ được vận chuyển tiếp sang Trung Quốc.
Cũng trong chiều qua, ông Nguyễn Phi Truyền, Đội trưởng đội đặc nhiệm Kiểm lâm (Cục kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, danh tính chủ lô hàng kể trên là ông Nguyễn Văn Quân, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy nhiên, địa chỉ cụ thể của người này hiện chưa được làm rõ ngoài một số điện thoại đăng ký. Lực lượng kiểm lâm đã gọi tới số máy này song không có tín hiệu trả lời.
![]() |
Loài rắn ráo trâu được các nhà hàng ưa chuộng. |
"Đây có thể là một đường dây vận chuyển động vật hoang dã xuyên quốc gia. Cách đây một tháng, chúng tôi cũng phát hiện một lô hàng chứa khoảng 700kg rắn nhập lậu được vận chuyển từ Indonesia về Việt Nam”, ông Truyền cho biết.
Trước đó, ngày 17/1, khi làm thủ tục kiểm tra hàng hóa, các cơ quan chức năng tại sân bay Nội Bài đã phát hiện một lô hàng được vận chuyển từ Bangkok (Thái Lan) về Hà Nội là rắn sống và cá nhưng trên chứng từ vận chuyển chỉ kê khai là cá.
Một lãnh đạo của Vietnam Airlines chiều qua (18/1) cho biết, phía hãng sẽ có công văn kiến nghị nhà chức trách sân bay tại Bangkok, các cơ quan chức năng tại khu vực sân bay tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội dung hàng hóa, tuân thủ nghiêm các quy định vận chuyển hàng hóa của Vietnam Airlines. Đối với việc kiểm tra an ninh, Vietnam Airlines ký hợp đồng với các đơn vị (trong đó có cả Thái Lan) tại các sân bay để kiểm tra tất cả các kiện hàng.
Các loại hàng vận chuyển có điều kiện, khi làm thủ tục kiểm dịch, hải quan và an ninh, khách hàng phải xuất trình các giấy tờ cần thiết theo quy định của nhà chức trách địa phương và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.
Quang Việt