Theo China Daily, đội ngũ y bác sĩ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiếp quản Bệnh viện dã chiến Houshenshan (Hỏa Thần Sơn), với lực lượng khoảng 1.400 người. Bệnh viện này được xây dựng ngoại ô thành phố Vũ Hán, tâm dịch nCoV, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ hôm nay (3/2), chưa đầy 10 ngày sau khi khởi công.
Phần lớn trong số 1.400 nhân viên y tế đến từ các bệnh viện do Lực lượng Hỗ trợ Hậu cần chung của PLA quản lý, cùng với những người khác từ Đại học Y Lục quân PLA, Đại học Y Hải quân PLA và Đại học Y Không quân PLA. Trong đó có 15 chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh PLA cũng như Học viện Quân y thuộc Học viện Khoa học Quân sự PLA tham gia tư vấn chuyên môn.
Đây là chiến dịch huy động lực lượng y tế lớn nhất của PLA kể từ trận động đất Tứ Xuyên tháng 5/2008. Nhiều y bác sĩ trong đội ngũ đã có kinh nghiệm trong việc xử lý các bệnh truyền nhiễm vì từng tham gia chống dịch SARS năm 2003 ở Trung Quốc và dịch Ebola ở Tây Phi năm 2014.
Bệnh viện Houshenshan, với diện tích sàn 25.000 m2, chủ yếu tiếp nhận các ca nhiễm virus nCoV đã được xác nhận. Đây là bản sao của Bệnh viện Xiaotangshan (Tiểu Thang Sơn) ở Bắc Kinh, được xây dựng trong 7 ngày tại vùng ngoại ô vào tháng 4/2003 để ứng phó với dịch SARS.
Bệnh viện Houshenshan khởi công xây dựng ở ngoại ô thành phố Vũ Hán hôm 25/1. Lúc cao điểm của dự án, công trình này đã huy động hơn 4.000 công nhân, khoảng 1.000 máy móc và xe tải xây dựng.
Trong khi đó, bệnh viện đặc biệt thứ hai Leishenshan (Lôi Thần Sơn) vẫn đang được xây dựng ở Vũ Hán, dự kiến hoàn thành ngày 5/2 và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân vào hôm sau.
Để đảm bảo hoàn thành kịp thời, việc xây dựng bệnh viện đã được thực hiện theo ca 24/24. Các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa bệnh nghiêm ngặt như yêu cầu công nhân đeo khẩu trang và khử trùng toàn bộ công trường. Quá trình xây dựng ở cả hai bệnh viện dã chiến này cũng được phát trực tuyến mỗi ngày để người dân theo dõi tiến độ.
"Các công nhân được tổ chức hai hoặc ba ca trong 24 giờ một ngày. Tôi phải giám sát và phối hợp để đảm bảo công việc được thực hiện theo yêu cầu. Mọi thứ cấp bách khiến mọi người bận rộn đến mức không ngủ được vào ban đêm là điều bình thường", Xu Ming, quản lý dự án tại Tập đoàn Xây dựng Vũ Hán, một trong những đơn vị thi công hai bệnh viện trên, cho biết.
Cũng trong ngày 2/2, Không quân Trung Quốc đã sử dụng 8 máy bay vận tải cỡ lớn để chở nhân viên y tế và nhu yếu phẩm đến Vũ Hán hỗ trợ chống dịch. 8 máy bay, thuộc Chiến khu Trung bộ của PLA, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thiên Hà ở Vũ Hán với 795 nhân viên y tế từ lực lượng vũ trang và 58 tấn thiết bị và vật tư. Họ đến từ Thẩm Dương, Lan Châu, Quảng Châu và Nam Kinh.
Đây là hoạt động phi quân sự lớn nhất của phi đội vận tải thuộc Không quân Trung Quốc kể từ tháng 4/2010, khi nhiều máy bay được triển khai để hỗ trợ cứu nạn vụ động đất ở tỉnh Thanh Hải.
Wu Peixin, một nhà quan sát hàng không ở Bắc Kinh, cho biết hoạt động hôm chủ nhật (2/2) cho thấy khả năng của Không quân trong việc huy động một đơn vị vận tải lớn trong thời gian ngắn.
"Nó cho thấy các phi hành đoàn được đào tạo tốt và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và nhiệm vụ khó khăn như thế này", ông nói.
Theo cập nhật của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tổng số ca nhiễm nCoV tại Trung Quốc là 17.205, với 2.829 ca mới phát hiện hôm 2/2 và 361 trường hợp tử vong. Ca tử vong đầu tiên vì nCoV ngoài Trung Quốc được xác nhận hôm qua, khi một người đàn ông Vũ Hán chết tại Philippines. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Trung Quốc đã phong tỏa toàn tỉnh Hồ Bắc, cấm các phương tiện giao thông.
Sơn Nam (China Daily)