Sony NEX-C3 vỏ bằng kim loại gồm ba màu hồng, bạc, đen, trọng lượng chỉ 225 gram. |
Sony NEX-C3 có thiết kế vỏ kim loại, hình dạng nhỏ gọn với trọng lượng cơ thể chỉ 225 gram, nhẹ hơn 6% so với người tiền nhiệm NEX-3. Đây là model camera nhỏ nhất thế giới có thể thay ống kính.
Với việc trang bị bộ cảm biến Exmor APS HD CMOS độ phân giải lên đến 16,2 Megapixel, cùng khả năng quay phim chuẩn HD 720p, Sony NEX-C3 cho ảnh chụp chất lượng DSLR dù có kích thước nhỏ gọn.
Màn hình LCD 3 inch ở mặt sau có thể lật, xoay nghiêng để người dùng có thể xem ở bất cứ góc độ nào một cách thoải mái. Công nghệ TruBlack cũng làm tăng độ tương phản cho màn hình, giúp người chụp đánh giá tác động của ánh sáng tới bức ảnh và điều chỉnh dù đang nhìn ở ngoài trời nắng.
Sony NEX-C3 là model điện thoại nhỏ nhất thế giới có thể hoán đổi ống kính. |
Ngoài ra, với công nghệ Panorama 3D, NEX-C3 có thể chụp những bức ảnh 3D và cho khả năng xem lại trên TV thông qua kính 3D.
Sony NEX-C3 cũng được cải thiện hiệu quả pin cho mỗi lần sạc chụp được 400 bức ảnh, tăng hơn 20% sơ với phiên bản NEX-3 và NEX-5.
Đèn flash F20S hoạt động không cần pin, giá 149 USD. |
Ngoài ra, đèn flash F20S là một phụ kiện đặc biệt của NEX-C3, dễ dàng tháo lắp và sử dụng mà không cần pin tạo ánh sáng đều và tự nhiên cho những bức ảnh chân dung hoặc ảnh chụp buổi tối. Người dùng có thể mua F20S với giá 149 USD bắt đầu từ tháng 8.
Máy ảnh mới của Sony cũng được sản xuất để tương thích với tất cả dòng thẻ nhớ SD, bao gồm cả phiên bản Class 10 mới nhất. Các máy cũng hỗ trợ bộ nhớ truyền thống là MS PRO-HG Duo HX. Tuy nhiên thẻ nhớ sẵn trong máy có dung lượng cho người dùng thoải mái chụp lên tới 32 GB.
Sony sẽ bắt đầu bán ra NEX-C3 từ cuối mùa hè này với giá 649 USD kèm ống kít 18-55 mm và 599 USD với phiên bản kèm ống 16 mm. Máy có ba phiên bản màu hồng, đen, bạc cho người mua lựa chọn.
Xem thêm ảnh Sony NEX-C3 |
Sony Alpha A35. |
Model Alpha A35 dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của Sony còn có tên mã SLT-A35 sở hữu bộ cảm biến hình ảnh Exmor APS HD CMOS 16,2 Megapixel. Tuy nhiên, máy có giao diện khá thân thiện cho những người dùng dòng DSLR lần đầu cũng có thể dễ dàng làm quen và thao tác.
Alpha A35 chính là phiên bản nâng cấp của A33 và A55, được xây dựng trên công nghệ Translucent Mirror cho phép lấy nét tự động nhanh chóng, chính xác dù chụp ở đế độ ảnh tĩnh hay quay phim Full HD.
Ống kính tele-zoom của máy cho khả năng chụp tốc độ cao lên đến 7 khung hình/giây. Đồng thời tính năng tự động lấy nét, liên tục theo dõi đối tượng di chuyển phù hợp cho những người yêu thích chụp thể thao hoặc trẻ em.
Với độ phân giải 16,2 Megapixel, bộ cảm biến APS-C cung cấp chi tiết hình ảnh ấn tượng, độ nhiễu cực thấp cho ghi hình video HD. ISO của máy từ 100 đến 12.800 và có thể mở rộng lên 25.600 cho những bức ảnh đẹp tự nhiên trong điều kiện ánh sáng yếu.
Sony Alpha A35 cũng được thiết kế để giảm điện năng tiêu thụ, máy có thể chụp 440 kiểu sau khi sạc đầy, tăng tuổi thọ 30% so với người tiền nhiệm của nó.
Sony cũng sẽ nâng cấp firmware cho mẫu máy A33 và A55 hiện tại với phiên bản cập nhật bắt đầu có từ 20/6 với nhiều cải tiến sáng tạo.
Body Sony Alpha A35 có giá 599 USD. Người mua sẽ phải trả thêm 100 USD cho model kèm ống kít 18-55 mm.
Xem thêm ảnh Sony Alpha A35 |
Ống macro 30 mm f/3.5 có giá 249 USD.
Bên cạnh đó, lần này Sony cũng cho ra mắt ống kính macro SEL30M35 nhẹ nhất thế giới. Lens SEL30M35 30 mm F3.5 có thể chụp ở khoảng cách tối thiểu 2,4 cm, lý tưởng cho việc chụp những chi tiết cận cảnh như hoa hay côn trùng. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, SEL30M35 sử dụng kính ED và ba thấu kính phi cầu cho hiệu suất quang học tốt, giảm sai số tối đa và tạo hiệu quả sắc nét cao.
Lens macro của Sony sẽ được bán ra từ tháng 10 với giá 249 USD.
Bảo Sơn