Từ 12h trưa 25/6 trên trục đường Phan Đình Phùng rẽ vào cổng chợ Vinh và khu vực chợ đầu mối, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, căng dây; phát loa phóng thanh tìm người từng đến chợ dầu mối từ ngày 1/6 đến 23/6.
"Nhiều người tại hai phường này mua bán tại chợ đầu mối và đình Tây chợ Vinh. Do đó việc tạm phong tỏa nhằm có thời gian truy vết, tránh nguy cơ dịch lan rộng", lãnh đạo thành phố Vinh, thông tin.
Theo nhà chức trách, 3 ngày trước, nữ tiểu thương 39 tuổi, trú xã Hưng Hòa (TP Vinh) được phát hiện nhiễm Covid-19 qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Qua truy vết, xác định trước khi phát bệnh, người này thường xuyên qua lại chợ đầu mối buôn bán rau quả, song chưa thể xác định nguồn lây.
Tới sáng nay, tổng cộng có 8 ca bệnh ghi nhận liên quan tới chợ đều chưa rõ nguồn lây và 1 F1 trong số ca bệnh này cũng đã thành F0.
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đánh giá ổ dịch tại chợ đầu mối Vinh rất phức tạp, tốc độ lây nhiễm nhanh và chưa rõ nguồn lây. Mối nguy hiểm tại ổ dịch này sẽ còn phức tạp do có yếu tố liên quan đến các xe chở hàng về từ các vùng dịch như Bắc Giang, Hà Tĩnh, Bắc Ninh..., các ca nhiễm rải rác tại các huyện thành trên địa bàn, giao thương nhiều với địa phương trong và ngoài tỉnh. Vì vậy nguy cơ phát hiện ca nhiễm mới có yếu tố liên quan là rất lớn.
Để dập dịch, thành phố Vinh được yêu cầu siết chặt việc hạn chế người ra vào thành phố; rà soát lại các trường hợp F1 chưa được phát hiện.
Toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 51 người dương tínhCovid-19 trong đợt dịch từ 13/6 tới trưa 25/6. Ngành y tế nhận định có 3 ổ dịch gồm tại chợ đầu mối Vinh; ổ liên quan tới bệnh 48 tuổi trú tại huyện Quỳ Hợp từ Bắc Giang trở về và ổ dịch liên quan tới cô gái làm nghề uốn tóc tại phường Hà Huy Tập (TP Vinh)...