Chủ nhật, 11/9/2022, 08:55 (GMT+7)

Phố cổ Hà Nội ngập rác sau đêm Trung thu

Vỏ chai nhựa, đồ ăn thừa... bị xả ngập lòng đường, vỉa hè sau khi người dân và du khách rời khỏi chợ Trung thu truyền thống.

Tối 10/9 (15/8 Âm lịch) hàng nghìn người chen chân vui chơi, ngắm cảnh tại phố Hàng Mã. Đây là một trong những phố trung tâm của khu chợ Trung thu phố cổ. Các tuyến đường xung quanh như Hàng Lược, Chả Cá... cũng đã được cấm xe để phục vụ cho ngày lễ.

23h, khi người dân kéo nhau ra về, cũng là lúc đường phố bị rác 'bủa vây'.

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, từ con phố nhộn nhịp, sạch sẽ, Hàng Mã ngổn ngang rác do người bán hàng, du khách vứt lại.

Phần lớn rác thải là các loại túi nilon, lon, vỏ chai nhựa, các loại cốc dùng một lần... do người dân sử dụng xong vứt xuống đường.

Sau khi ngồi nghỉ ngơi, ăn uống ở bậc thềm; khách rời đi để lại nhiều cốc nhựa, đồ ăn thừa.

Người đi bộ phải tránh những đống rác lớn ngay giữa đường.

Một chủ hàng rong tiện tay vứt những miếng xốp ra giữa đường sau khi dọn hàng.

Người phụ nữ vô tư đốt vàng mã ngay trên mặt đường, sau đó rời đi để lại đống tro tàn, bụi bay lung tung.

Nhiều tiểu thương sau khi hoàn trả mặt bằng vỉa hè để lại nhiều hộp xốp, rác thải.

Một người thu mua đồng nát đang lượm phế liệu từ đống rác trên phố Hàng Mã. Những gì bán được người phụ nữ cho vào túi.

Vỉa hè của các hộ kinh doanh ngập trong rác.

Gần 1h, công việc dọn dẹp của các công nhân môi trường chưa kết thúc.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới