Thứ sáu, 31/12/2021, 23:32 (GMT+7)

Người Hà Nội ra đường đón năm mới 2022

Hà NộiDù không tổ chức bắn pháo hoa, nhiều người vẫn đổ về trung tâm Hà Nội đi chơi sớm trước thềm năm mới.

19h tại Hồ Hoàn Kiếm, lượng người đổ về trung tâm Hà Nội vui chơi. Dọc vỉa hè Hồ Gươm, cơ quan chức năng dựng nhiều biển cảnh báo, yêu cầu tuân thủ quy định phòng chống dịch. Năm nay, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới 2022.

Đêm cuối năm 2021 ở Hà Nội bớt nhộn nhịp hơn hẳn các năm trước. Các bạn trẻ chủ yếu đổ về khu vực Hồ Gươm đi dạo, chụp ảnh check-in tạm biệt năm cũ.

Cao Văn Phong và Nguyễn Lan có mặt ở Hồ Gươm lúc 16h. Phong cho biết đây là lần đầu tiên anh chờ thời khắc đón năm mới 2022 cùng bạn gái ở Hà Nội.

Anh Trần Duy Tùng (Hoàn Kiếm) đưa con gái Trúc Anh (2 tuổi) đi chơi trước thềm năm mới. "Hai bố con ăn kem Tràng Tiền, sau đó đi dạo một vòng Hồ Gươm sau đó trở về nhà", anh nói.

Trẻ nhỏ vui đùa với bọt bong bóng xà phòng trước cửa Tràng Tiền Plaza.

Để phòng chống dịch Covid-19, nhiều địa điểm gửi xe quanh khu vực Hồ Gươm tạm ngưng. Trong ảnh, nhóm bạn đang tìm kiếm chỗ gửi xe.

Đào Ngân và Nguyễn Linh ngạc nhiên với cảnh vắng vẻ của phố phường Hà Nội trước thềm năm mới. Ngân cho biết thường vào dịp lễ đếm ngược, nơi đây rất nhộn nhịp. Hai bạn dự định check-in vài tấm ở Tràng Tiền sau đó di chuyển ra Hồ Tây.

So với mọi năm, khu vực đài khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khá vắng vẻ.

Người dân chụp ảnh ở đài phun nước. Lực lượng an ninh phường luôn túc trực, nhắc nhở người dân di chuyển không tụ tập đông người.

20h, lượng người đổ dồn về trung tâm thủ đô mỗi lúc một đông.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới