Mathilde Favier và bạn đời - nhà sản xuất phim người Pháp Nicolas Altmayer, 61 tuổi - tử vong trong vụ tai nạn xe hơi ở miền Tây nước Pháp hôm 17/8. Sự ra đi đột ngột của bà khiến giới thời trang quốc tế bàng hoàng. Với khán giả đại chúng, Favier có thể không nổi tiếng như các ngôi sao trên thảm đỏ, nhưng bà lại là một trong những gương mặt có ảnh hưởng đáng kể đến cách nhà mốt đình đám Dior xây dựng quan hệ với giới điện ảnh, âm nhạc và những nhân vật vang danh toàn cầu.
Mathilde Favier cùng bạn đời Nicolas Altmayer tham dự Liên hoan phim quốc tế Marrakech tại Morocco tháng 11/2025. Ảnh: AFP
Hơn ba thập kỷ làm việc trong ngành thời trang, Favier không chỉ là cầu nối với những ngôi sao hàng đầu thế giới mà còn được làng mốt nhớ đến như hiện thân của phong cách Paris: thanh lịch, hài hước, gần gũi và đặc biệt giỏi xây dựng liên kết bền chặt. Được The Times of London gọi là "người phụ nữ có nhiều mối quan hệ nhất Paris", bà từng làm việc cho Chanel, Prada và tạp chí Glamour trước khi gia nhập Dior năm 2011 và giữ chức giám đốc quan hệ công chúng quốc tế mảng thời trang nữ của nhà mốt này tới khi qua đời.
Mathilde Favier sinh ra ở quận 16 tại Paris, lớn lên trong môi trường mà thời trang, nghệ thuật là một phần tự nhiên của đời sống. Những người bạn thời trẻ của bà có cựu đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni, nhà thiết kế Vanessa Seward... Chính mạng lưới ấy về sau trở thành một phần thế giới văn hóa mà Favier kết nối trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng.
Bước vào ngành thời trang khi ngoài 20 tuổi, người phụ nữ sinh năm 1969 cùng chị gái Victoire de Castellane từng làm việc tại Chanel bên cạnh cậu ruột Gilles Dufour - cộng sự lâu năm của huyền thoại Karl Lagerfeld. Victoire sau này trở thành giám đốc nghệ thuật mảng trang sức cao cấp của Dior.
Favier cũng từng cộng tác với một số tạp chí, trong đó có Glamour, trước khi chuyển sang nhà mốt Prada. Kinh nghiệm ở các lĩnh vực đa dạng - từ biên tập, thời trang đến quan hệ công chúng - giúp bà hình thành khả năng nhìn thương hiệu không chỉ qua sản phẩm mà còn từ những gương mặt đại diện.
Mathilde Favier được xem là "nữ tướng" góp phần củng cố vị thế của Dior. Ảnh: AFP
Favier gia nhập Dior năm 2011 - giai đoạn ngành hàng xa xỉ ngày càng phụ thuộc sức mạnh của người nổi tiếng. Instagram, thảm đỏ và những hợp đồng đại sứ toàn cầu khiến việc quản lý quan hệ với nghệ sĩ trở thành mắt xích chiến lược. Gắn bó nhà mốt Pháp hơn 15 năm, bà trực tiếp tham gia quá trình mở rộng mạng lưới đại sứ từ Hollywood sang châu Á, hoạt động ở nhiều mảng như âm nhạc, điện ảnh, văn hóa đại chúng. Jisoo nhóm Blackpink, ca sĩ Rihanna, Lady Gaga, diễn viên Natalie Portman, Jennifer Lawrence, Anya Taylor-Joy... là một số tên tuổi thuộc hệ sinh thái ngôi sao mà đội ngũ Favier chăm sóc.
Giữ vị trí giám đốc PR quốc tế, Favier đứng ở điểm giao giữa sáng tạo thời trang, hình ảnh thương hiệu và mối quan hệ cá nhân. Tại các show Dior, bà thường xuất hiện ở khu vực đón khách, dẫn các nhân vật nổi tiếng vượt qua đám đông, sắp xếp chỗ ngồi, xử lý hàng loạt chi tiết hậu trường mà khán giả hiếm khi nhìn thấy.
Với Favier, quan hệ công chúng trước hết là câu chuyện về con người. Vanity Fair Tây Ban Nha từng nhận xét bà có thể trò chuyện với một ngôi sao đoạt giải Oscar và một nhà báo mới gặp bằng cùng một thái độ. Bà cho hay bản thân mất khá nhiều thời gian để tin tưởng ai đó, nhưng khi đã trao niềm tin sẽ rất hào phóng. Quan điểm ấy phần nào lý giải vì sao nhiều mối quan hệ nghề nghiệp của Favier vượt ra ngoài phạm vi công việc. Một minh chứng thường được nhắc đến là khi con gái Heloise gặp khó khăn trong những ngày đầu sống ở trường nội trú, bà từng nhờ ngôi sao The Hunger Games Jennifer Lawrence gọi điện động viên cô bé.
Favier không xây dựng hình ảnh theo kiểu giám đốc quyền lực lạnh lùng. Mái tóc ngắn, nụ cười rạng rỡ và gu phối đồ phóng khoáng khiến bà dễ được nhận diện. Tạp chí Vogue Pháp từng mô tả phong cách của bà là sự pha trộn giữa những món đồ cơ bản, thiết kế từ nhà mốt lớn và sản phẩm vui nhộn của thương hiệu trẻ - một sự cân bằng giữa thanh lịch và hài hước.
Năm 2024, Favier xuất bản cuốn sách Mathilde à Paris, phát hành quốc tế với tên Living Beautifully in Paris. Tác phẩm này không phải hồi ký nghề nghiệp mà giống như bản đồ đời sống của bà, từ thời trang, nghệ thuật, nội thất đến ẩm thực và những người bà yêu quý. Carla Bruni cùng những người bạn trong ngành, các nghệ sĩ và thành viên gia đình đều xuất hiện trong đó.
Jisoo và Favier ghi lại kỷ niệm tại buổi khai mạc triển lãm Dior J'adore cuối tháng 9/2023. Ảnh: IG
Mathilde Favier có hai con đã trưởng thành là Heloise (27 tuổi) và Carlo (25 tuổi) từ cuộc hôn nhân đầu tiên với tỷ phú Robert Agostinelli - đồng sáng lập công ty đầu tư Rhône Group. Hậu ly hôn, Favier cưới Antoine Meyer và chia tay vào tháng 1/2013, sau đó đến với nhà sản xuất phim Nicolas Altmayer.
Cuộc đời khép lại đột ngột trên con đường ở miền Tây nước Pháp, Favier vẫn hiện diện trong ký ức của làng thời trang. Bà để lại hình ảnh một phụ nữ yêu nghề, yêu Paris, coi cái đẹp là phương châm sống và biến sự ấm áp của con người thành một phần trong công việc vốn xoay quanh sự hào nhoáng bề ngoài.
Sau khi Favier qua đời, CEO Dior Delphine Arnault nói thương hiệu mất đi "một chuyên gia phi thường", còn bản thân cũng mất một người bạn trung thành. Theo nữ doanh nhân, Favier yêu cuộc sống mãnh liệt, có tinh thần lạc quan và lòng can đảm khiến những người xung quanh ngưỡng mộ.
Giám đốc sáng tạo Dior Jonathan Anderson gọi lãnh đạo quá cố là người mang đến sự ấm áp và năng lượng tích cực đặc biệt. Với anh, Favier không chỉ là người làm PR xuất sắc mà còn như "hiện thân của sự thanh lịch".
Mathilde Favier ra tận xe chào đón Jisoo tại show Dior tháng 3/2025. Video: Paris Videostars
Sự ra đi của Favier cũng khiến nhiều ngôi sao gắn bó với Dior bàng hoàng. Jisoo nhóm Blackpink - một trong những đại sứ toàn cầu nổi bật của nhà mốt - đăng ảnh bà trên Instagram Story kèm lời tiễn biệt. Trong nhiều năm, cả hai thường xuyên gặp gỡ tại các show thời trang và sự kiện của Dior. Favier luôn nắm tay Jisoo suốt quãng đường di chuyển, cho thấy mối quan hệ thân thiết và trân trọng.
Ngoài ra, Jennifer Lawrence, Carla Bruni cùng nhiều gương mặt nổi tiếng cũng bày tỏ tiếc thương, khẳng định vị trí đặc biệt của Favier trong thế giới xa xỉ. Công việc đưa bà đến gần những tên tuổi hạng A, nhưng điều khiến bà được nhiều người nhớ đến không chỉ là chức danh tại Dior. Hơn ba thập kỷ làm nghề, Favier tạo dựng mạng lưới quan hệ dựa trên sự thân tình và tin cậy - phẩm chất giúp bà trở thành một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng của nhà mốt Pháp.
Giang Phan