Ngày 16/11, Cơ quan công tố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, nơi chùa Thiếu Lâm tọa lạc gần thành phố Đặng Phong, thông báo đã phê chuẩn lệnh bắt Thích Vĩnh Tín để điều tra về các tội danh tham ô, chiếm đoạt và nhận hối lộ khi làm chức vụ phi nhà nước. Trước đó, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã miễn nhiệm chức trụ trì của ông, đồng thời các công ty liên quan đến Thích Vĩnh Tín cũng bị xóa đăng ký.
Thích Vĩnh Tín, 60 tuổi, giữ chức trụ trì chùa Thiếu Lâm - một trong những ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng nhất thế giới - hơn 25 năm trước khi bị cách chức vào tháng 7 vì các cáo buộc liên quan đến quản lý tài chính và đời sống cá nhân. Ông bị cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng" các nguyên tắc Phật giáo, duy trì mối quan hệ không phù hợp với nhiều phụ nữ và có ít nhất một người con ngoài giá thú.
Thích Vĩnh Tín khi còn làm trụ trì chùa Thiếu Lâm. Ảnh: Weibo
Ngôi chùa Thiếu Lâm, nơi ra đời Thiền tông và võ thuật Thiếu Lâm, là Di sản Thế giới UNESCO, hàng năm thu hút hàng chục nghìn học viên trong nước và quốc tế đến tham dự các khóa học và trại hè võ thuật. Thích Vĩnh Tín gia nhập Thiếu Lâm Tự năm 1981, trở thành trụ trì năm 1999 ở tuổi 34 và biến ngôi chùa thành thương hiệu toàn cầu trị giá hàng tỷ USD. Từ đó, ông có biệt danh "CEO áo cà sa". Mặc dù lối kinh doanh thương mại hóa gây tranh cãi, Vĩnh Tín từng lý giải đây là cách để bảo vệ di sản 1.500 năm tuổi của chùa.
Tùng Anh (Theo HKFP)