Quyết định này được đưa ra sau khi chùa Thiếu Lâm cho biết ông Thích Vĩnh Tín, được mệnh danh là "CEO áo cà sa", bị điều tra với cáo buộc "biển thủ ngân quỹ dự án và tài sản chùa".
Chùa Thiếu Lâm cho biết ông Thích Vĩnh Tín đã "vi phạm nghiêm trọng giới luật nhà Phật", bao gồm cả việc bị cáo buộc có "quan hệ bất chính" với nhiều phụ nữ và có con riêng. "Các cơ quan liên ngành đang cùng tiến hành điều tra", thông báo trên WeChat của Thiếu Lâm Tự cho hay hôm 27/7.
Trụ trì Thích Vĩnh Tín của Thiếu Lâm Tự. Ảnh: QQ News
Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nhận định hành vi của ông Thích Vĩnh Tín "cực kỳ xấu xa, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo, làm tổn hại hình ảnh của tăng ni". Hiệp hội "kiên quyết ủng hộ quyết định xử lý ông Thích Vĩnh Tín theo pháp luật".
Trước đó, ông Thích Vĩnh Tín bị các cựu tăng sĩ cáo buộc biển thủ tiền từ một công ty do chùa điều hành, sở hữu nhiều ôtô hạng sang và có con với nhiều phụ nữ.
Một hashtag liên quan đến vụ bê bối của Thiếu Lâm Tự đã có hơn 560 triệu lượt xem trên Weibo tính đến sáng 28/7. Bài đăng cuối cùng trên tài khoản cá nhân của vị trụ trì trên Weibo viết: "Khi bản chất của một người là trong sạch, thì cõi Tịnh độ ở ngay hiện tại".
Ông Thích Vĩnh Tín, 59 tuổi, nhậm chức trụ trì vào năm 1999. Ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc vào năm 2002 và từng là đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cơ quan lập pháp tối cao của Trung Quốc. Trong vài thập kỷ qua, ông đã đưa cái tên Thiếu Lâm Tự vươn tầm thế giới, giúp chùa thành lập hàng chục công ty ở cả trong nước lẫn nước ngoài, nhưng vấp phải phản ứng dữ dội vì thương mại hóa Phật giáo.
Thiếu Lâm Tự, được thành lập vào năm 495 sau Công nguyên, được biết đến là nơi khai sinh Thiền tông và kung fu Trung Quốc.
Tùng Anh (Theo Bangkok Post)