Giáo hoàng Leo XIV ra mắt trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter. Ảnh: NY Post
Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 sau khi mật nghị Hồng y kết thúc lúc 18h chiều 8/5, theo giờ địa phương. Hơn một tiếng sau, ông xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter với vai trò người lãnh đạo mới của 1,4 tỷ tín đồ trên toàn thế giới.
Prevost, 69 tuổi, sinh ra tại Chicago, là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ. Ông lấy tông hiệu Leo XIV. Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là Giáo hoàng, Leo XIV nói: "Bình an cho mọi người".
Giáo hoàng Leo XIV gửi lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha đến giáo phận Peru trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bổ nhiệm. Ảnh: AP
"Đây là lời chào đầu tiên của Chúa Kitô phục sinh, chủ chăn tốt lành đã hy sinh mạng sống của mình cho Chúa", Leo XIV giải thích sự lựa chọn cho lời chào của ông. "Và tôi cũng muốn gửi lời chào hòa bình này tới trái tim và gia đình của chúng ta."
Tân Giáo hoàng tỏ ra xúc động khi vẫy tay với những tín đồ đứng chật kín ở quảng trường bên dưới.
Tân Giáo hoàng Leo XIV khi còn là hồng y hồi tháng 4. Ảnh: Franco Origlia
Giáo hoàng Leo XIV tốt nghiệp bằng về Toán học tại Đại học Villanova và tiếp tục nhận bằng tốt nghiệp thần học từ Liên minh Thần học Công giáo Chicago. Sau đó, ông được gửi đến Rome để học giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Saint Thomas Aquinas và được phong chức linh mục vào tháng 6/1982. Ông từng làm việc trong 10 năm tại Trujillo, Peru và sau đó được bổ nhiệm làm giám mục của Chiclayo, một thành phố khác ở Peru, từ năm 2014 đến 2023.
Là một lãnh đạo có kinh nghiệm quốc tế, ông dành phần lớn sự nghiệp của mình như một nhà truyền giáo ở Nam Mỹ và gần đây nhất lãnh đạo một văn phòng quyền lực tại Vatican chuyên về bổ nhiệm giám mục. Dự kiến, ông tiếp tục phát triển những cải cách của Giáo hoàng Francis.
Các tín đồ đứng dưới Quảng trường Thánh Peter để chờ tân Giáo hoàng ra mắt chiều 8/5. Ảnh: Reuters
Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News ngay sau khi trở thành người đứng đầu Bộ Giám mục, Prevost chia sẻ: "Tôi vẫn coi mình là một nhà truyền giáo. Ơn gọi tu trì của tôi, như mọi Kitô hữu khác, là trở thành nhà truyền giáo, rao giảng Tin Mừng mọi nơi mà mình có mặt".
Tùng Anh (Theo CNN)