Ống khói tại Nhà nguyện Sistine xả khói trắng. Ảnh: Reuters
Vào ngày thứ hai của mật nghị Hồng y tại Vatican, quá trình bầu chọn giáo hoàng mới đã hoàn thành. Lúc 18h, theo giờ địa phương (tức 23h theo giờ Việt Nam), chuông nhà thờ St. Peter vang lên báo hiệu việc bầu chọn hoàn tất. Khói trắng từ ống khói Nhà nguyện Sistine thông báo rằng các hồng y chọn được giáo hoàng mới.
Trong vài phút tới, trên ban công chính của Nhà thờ St. Peter, một hồng y sẽ tuyên bố "Habemus papam", có nghĩa là "Chúng ta có giáo hoàng". Tên của giáo hoàng mới cùng với tên thánh cũng sẽ được công bố.
Các Hồng Y cầu nguyện bên trong Nhà nguyện Sistine hôm 7/5. Ảnh: Reuters
Quy trình lựa chọn giáo hoàng mới tuân theo truyền thống hàng thế kỷ. Các hồng y bầu cử trong Nhà nguyện Sistine, với 9 hồng y được chọn ngẫu nhiên để đảm nhận các vai trò cụ thể: 3 người giám sát việc bỏ phiếu, 3 người thu thập phiếu từ những người không thể đến nhà nguyện và 3 người kiểm tra kết quả.
Việc chọn tên thánh của giáo hoàng có thể gợi ý về định hướng của triều đại mới. Giáo hoàng Francis đã chọn tên theo Thánh Francis của Assisi, người nổi tiếng vì từ bỏ tài sản gia đình để phục vụ người nghèo. Cựu Giáo hoàng Benedict XVI đã chọn tên này theo Giáo hoàng Benedict XV, người được biết đến với vai trò dẫn dắt giáo hội qua Thế chiến I.
Đám đông tụ tập bên ngoài Quảng trường Thánh Peter để chờ kết quả chọn tân Giáo hoàng. Ảnh: Reuters
Các chuyên gia cho rằng việc lựa chọn giáo hoàng không chỉ ảnh hưởng đến tôn giáo mà còn có thể gây ra những tác động chính trị toàn cầu. Việc một hồng y từ một khu vực nhất định được bầu có thể gửi đi thông điệp quan trọng về sự ưu tiên và quan điểm của Vatican đối với thế giới.
Cuối cùng, quyết định bầu chọn này không chỉ là lựa chọn một nhà lãnh đạo tôn giáo mà còn là lựa chọn một biểu tượng chính trị và xã hội quan trọng cho hàng triệu tín đồ Công giáo trên toàn thế giới.
Tùng Anh (Theo CNN)