Chiều 15/12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình tạm giữ hình sự đối với hai đàn em của Nguyễn Văn Cường (42 tuổi, tức Cường "Dụ", Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường), là Vũ Thành Vinh (26 tuổi, trú xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (19 tuổi, trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).
Cả ba bị bắt với cáo buộc Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh vận tải hành khách, ngày 6/12, Cường cùng Vinh và Khánh đi xe máy đến đoạn đường Hoàng Văn Thái, thành phố Thái Bình, gặp anh Nguyễn Minh Lập, 31 tuổi, chủ xe khách 29 chỗ chạy tuyến cố định từ Bến xe Nam Trung (Thái Bình) đến Yên Nghĩa (Hà Nội) và ngược lại. Vinh và Khánh bám theo xe của anh Lập đến ngã tư Thiên Trường, thành phố Thái Bình, rồi dùng đá ném vỡ kính chắn gió.
Anh Lập đưa xe đến Công an thành phố Thái Bình trình báo thì tiếp tục bị nhóm người này gọi điện thoại đe dọa.
Bốn ngày sau, anh Lập lái xe khách đến xã Nam Hà (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) thì bị chặn lại. Sau hồi cãi vã, anh Lập và phụ xe bị nhóm côn đồ đánh phải nhập viện. Toàn bộ sự việc được camera hành trình ghi lại.
Tiếp nhận thông tin, cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã vào cuộc điều tra.
Chiều 14/12, Nguyễn Văn Cường bị bắt theo lệnh bắt giữ khẩn cấp.
Khám xét nơi ở và văn phòng làm việc của Cường ở số 382, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, công an thu giữ 35 dao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt các loại cùng hai dùi cui điện.
Nhà chức trách cho biết Cường "Dụ" là dân anh chị ở đất Thái Bình khiến nhiều nhà xe khiếp sợ, với ba tiền án về các tội Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích và Cưỡng đoạt tài sản. Nghi can này bị xử tù lần đầu vào năm 1995, khi đó mới 17 tuổi và lần thứ 3 vào năm 2009 với mức án 7 năm 6 tháng tội Cưỡng đoạt tài sản.
Sau khi chấp hành xong hình phạt, Cường "Dụ" thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường và tiếp tục thu nạp đàn em nghiện ngập, có nhiều án tích để hoạt động bảo kê, thu phí của xe khách liên tỉnh.
Hiện vụ việc tiếp tục được công an điều tra.