Tối 14/12, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng công an thành phố Thái Bình, cho biết cơ quan CSĐT đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường (42 tuổi, trú phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường, để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

35 dao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt, dao phóng lợn... cùng 2 dùi cui điện được công an Thái Bình phát hiện, thu giữ tại văn phòng làm việc của giám đốc Nguyễn Văn Cường, chủ hãng xe khách Phúc Cường. Ảnh: Công an Thái Bình.
Cường bị bắt vào 17h chiều 14/12, tại trụ sở công ty số 382 Lý Bôn, thành phố Thái Bình.
Sau lệnh bắt, nhà chức trách tiến hành khám xét nơi làm việc của nghi can, thu 35 dao, kiếm, mã tấu, dao phóng lợn hàn tuýp sắt... và hai dùi cui điện, cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động bảo kê xe khách, bến bãi của Cường.
Theo cơ quan điều tra, trước đó, ngày 6/12, anh Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là chủ xe khách 29 chỗ, chạy tuyến cố định từ Bến xe Nam Trung (Thái Bình) đến Yên Nghĩa (Hà Nội) và ngược lại, điều khiển ôtô đến ngã tư Thiên Trường (TP Thái Bình) thì bị hai người chạy xe máy bám theo, dùng đá đập vỡ kính chắn gió. Bức xúc, anh Lập đưa xe đến Công an TP Thái Bình trình báo vụ việc thì tiếp tục bị nhóm người lạ mặt gọi điện đe dọa.
Bốn ngày sau, anh Lập điều khiển xe khách đến xã Nam Hà (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) thì bị ôtô con chặn lại. Sau hồi cãi vã, anh Lập và phụ xe bị nhóm côn đồ đánh nhập viện. Toàn bộ sự việc được camera hành trình ghi lại.
Quá trình điều tra, Công an thành phố Thái Bình xác định giám đốc nhà xe Phúc Cường Nguyễn Văn Cường là chủ mưu của vụ việc ném đá vỡ kính xe anh Lập.
Cường là nghi can có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Y thành lập xe khách nhằm che dấu thân phận, núp bóng cho các hoạt động phi pháp, bảo kê các bến bãi... Để dằn mặt đối thủ, Cường nuôi cả chục đàn em đều là những phần bất hảo, sẵn sàng mang dao, kiếm kề cổ người khác.
Vụ việc tiếp tục được công an điều tra.