Theo cáo trạng, từ năm 1998 đến tháng 2/2003, lợi dụng chủ trương của Chính phủ cho phép doanh nghiệp có hàng xuất khẩu sang Lào được phép nhận lại bằng xe gắn máy và gỗ với phương thức “hàng đổi hàng”, Huỳnh Liên Thuận đã xuất hàng khống cho các công ty ở Lào với tổng doanh số trên 10,7 triệu USD.
Để đủ doanh số xuất khẩu theo quy định của Bộ Thương mại, Thuận đã cho mua mực khô, dừa khô, da heo... rồi xuất bán cho các công ty của Thái Lan nhưng hồ sơ và tờ khai xuất khẩu vẫn ghi bán cho các công ty của Lào. Giá trị hàng hóa được Thuận nâng cao gấp nhiều lần so với giá mua thực tế để hưởng chênh lệnh. Cũng theo cáo trạng, Thuận chỉ đạo thuộc cấp tổ chức nhập lậu gần 11.704 xe máy, trị giá hơn 185 tỷ đồng từ Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Chưa hết, Thuận còn ký khống rất nhiều tờ khai xuất khẩu hàng hóa để thuộc cấp của mình là Hồ Văn Tiếng xuất khống hàng hóa sang Lào. Cụ thể, Tiếng đã ba lần xuất... nước lã nhưng hồ sơ lại ghi là xuất 34.200 lít tinh dầu sả với tổng giá trị trên 3,1 triệu USD.
Ngoài ra, Tiếng còn mượn hàng hóa của tư thương và sử dụng kim ngạch hàng mực khô, dừa khô đã xuất khẩu sang Thái Lan trước đó để tạo doanh số xuất khẩu giả sang Lào với tổng trị giá 7,7 triệu USD.
Hôm nay (7/3), hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.
(Theo Tuổi Trẻ)