Thứ tư, 2/1/2019, 00:03 (GMT+7)

Xu hướng hoa cầm tay cô dâu năm 2019

Những bó hoa phù hợp với đám cưới bốn mùa và thích hợp với nhiều phong cách tiệc cưới khác nhau.

Khởi đầu mùa xuân, các loài hoa bắt đầu nở rộ, do đó cô dâu có nhiều sự lựa chọn đa dạng cho bó hoa cầm tay. 

Hoa cưới mang sắc màu tươi tắn, chúm chím phảng phất hơi thở của mùa xuân. Cô dâu có thể chọn hoa cưới kết từ hồng leo, hồng phớt, cẩm tú cầu và điểm thêm những nhành hoa baby để tạo nên bó hoa cưới sáng tạo, độc đáo. 

Tới mùa hạ, sắc hoa rạng rỡ như tia nắng hè. Loại hoa cầm tay phổ biến cho cô dâu được kết từ những bông hoa màu sắc nổi bật, tươi sáng. 

Nếu muốn mang đến sự tươi mát, điều hòa nắng hè oi bức, cô dâu có thể chọn hoa cầm tay với nhiều loài hoa trắng, điểm xuyết chút sắc xanh để tạo điểm nhấn cho hoa cưới.

Sang thu, sắc hoa cưới trở nên trầm và lãng mạn hơn. Những bông hoa tím sẽ được nhiều đôi uyên ương chọn lựa cho đám cưới. Một vài bông hồng trắng, nhành lá xanh và sẽ là yếu tố phụ trợ cho bó hoa cưới thêm nổi bật. 

Ngoài việc lưu ý đến màu sắc, cô dâu cũng cần lưu ý cách chọn kiểu hoa dựa theo dáng người, tính cách.

Hoa cầm tay dáng dài thích hợp với cô dâu yêu thích nét đẹp cổ điển, lâu đời.

Trong tiết trời đông cuối năm, việc chọn hoa cầm tay được kết từ những bông hoa có màu sắc đối lập cũng là lựa chọn thú vị dành cho cô dâu trong ngày trọng đại.

Khi chọn hoa mang màu sắc đơn giản, từ 1-2 màu chủ đạo, bó hoa vẫn luôn nổi bật trên nền váy cưới trắng.  

Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của hoa cưới: Hoàng Khánh Wedding & Event, trang điểm, làm tóc & váy cưới: John Kim, nhiếp ảnh: Huy Nx, người mẫu: DJ Julie Tet. 

Hằng Trần

Đánh giá phiên bản mới