Tối qua 14/10, một tài khoản có tên Miura Toshiya viết chia sẻ với giọng điệu như lời tâm tư của chiến lược gia người Nhật: "Xin lỗi mọi người. Mọi chuyện quá đau đớn, Thái Lan là một đội tuyển mạnh và trận đấu hôm qua, chúng ta đã yếu hơn họ. Đội tuyển thua nhưng người hâm mộ đã không quay lưng lại với chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Có lẽ tôi sẽ không còn huấn luyện các bạn một lần nào nữa, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt”.
Tài khoản được theo dõi bởi khoảng 2.800 người. Sau 12 tiếng, lời chia tay trên trang cá nhân nhận được gần 4.000 like gần 200 bình luận.
Thông tin được hé lộ đúng thời điểm HLV Miura đang chịu nhiều sức ép sau trận tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3 ở Mỹ Đình. Nhiều ý kiến của các chuyên gia, CĐV khuyên ông thầy sinh năm 1963 nên sớm nghỉ việc.
Trang cá nhân đặt tên Miura Toshiya bị nghi ngờ là giả mạo bởi bài chia sẻ sai ngữ pháp cơ bản khá nhiều trong khi ông Miura thông thạo tiếng Anh, đặc biệt là khả năng viết lách. Ngoài ra, nội dung của tâm thư xin nghỉ việc chỉ vài dòng ngắn ngủi, không phù hợp với tính cách chu đáo, cẩn thận của ông Miura. Lý do cuối cùng khiến fan nghi ngờ về trang cá nhân này là chiến lược gia người Nhật không dùng mạng xã hội Facebook.
Dù sao, qua dòng chia sẻ của tài khoản Miura Toshiya, nhiều ý kiến trái chiều được phơi bày qua những bình luận phía dưới. Áp lực từ chức không nhỏ nhưng ông Miura vẫn nhận được nhiều lời động viên, quan tâm và đánh giá cao năng lực. Thông tin mơ hồ cũng là cơ hội để người hâm mộ nhìn nhận lại khách quan "công" và "tội" của HLV người Nhật với bóng đá Việt Nam.
Ngày 10/5/2014, HLV Miura ký hợp đồng với VFF dẫn dắt U23 và tuyển Việt Nam trải qua 22 trận đấu chính thức với 13 chiến thắng, hai hòa và 7 thua. Thành tích ấn tượng của HLV Miura là đưa U23 Việt Nam vào vòng chung kết châu Á 2016, giành HC đồng SEA Games và cùng đội Olympic vào tứ kết Asiad 2014. Với tuyển Việt Nam, HLV Miura cũng có HC đồng tại AFF Cup 2014.
Trọng Nghĩa