Anh cũng vừa đoạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tháng 10/2013 nội dung 10m súng ngắn hơi nam của Liên đoàn Bắn súng châu Á. Nhắc đến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người hâm mộ thể thao nước nhà liền nhớ đến đây là người đầu tiên của bắn súng Việt Nam giành quyền tham dự Olympic bằng cách vượt qua vòng loại, HCV châu Á đầu tiên (tháng 12/2012) và cao quý nhất là HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam tại đấu trường thế giới (Cúp bắn súng thế giới - ISSF World Cup 2013).
Dù thất bại đầy tiếc nuối tại Olympic Luân Đôn 2012 (kém HCĐ Vương Trí Vĩ 0,1 điểm), nhưng bắn súng năm 2012 vẫn được coi là "năm vàng" của Hoàng Xuân Vinh khi anh liên tiếp giành một HCV, một HCB, hai HCĐ tại Giải bắn súng hơi châu Á, 4 HCV Đông Nam Á và hai HCV, hai HCB, phá một kỷ lục giải vô địch quốc gia. Riêng HCV có tính chất lịch sử ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam giành được tại ISSF World Cup 2013 (tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 4/2013 quy tụ hơn 300 xạ thủ trên thế giới) được giới mộ điệu thể thao bình luận vui là "sự trả thù rất ngọt ngào" khi anh vượt trên chính đối thủ Trung Quốc Vương Trí Vĩ với số điểm chênh lệch tới 0,7 điểm.
Tuy nhiên, để có được những thành công vang dội này thì ngoài bản lĩnh kiên cường, tinh thần thép của người lính, luôn rút ra những bài học từ thất bại thì việc không ngừng rèn luyện thể chất, tinh thần, kiên trì tập luyện cũng quan trọng không kém để giúp anh đứng vững trong hàng ngũ những VĐV bắn súng hàng đầu châu lục.
Nhìn Hoàng Xuân Vinh bản lĩnh và đầy tự tin trong những trận đấu, như sinh ra để bắn súng, không ít người ngỡ ngàng khi biết xạ thủ mắt cận có thâm niên nhất đội tuyển bắn súng quốc gia này đến với bắn súng đỉnh cao rất muộn màng lúc đã 26 tuổi từ khi còn là người lính. Nhưng chính những khó khăn gian khổ của thao trường đã tôi luyện cho anh tinh thần chiến đấu ngoan cường, hình thành nên một Hoàng Xuân Vinh với "tinh thần thép".
Trở lại và tỏa sáng sau những thất bại, Hoàng Xuân Vinh khẳng định thành công của anh có được nhờ sự khổ luyện, vượt qua điểm yếu tâm lý và từ chế độ dinh dưỡng khoa học trong gần hai năm nay. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang theo một chế độ dinh dưỡng đặc biệt trong thời gian luyện tập với thực đơn bữa sáng là ly Shake (hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1) pha với bột Protein và trái cây tươi. "Đây là thực đơn cố định nhưng rất yêu thích của tôi, kể cả trong những chuyến thi đấu và tập huấn nước ngoài", anh vui vẻ nói.
Thi đấu trong bộ môn bắn súng không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cá nhân điêu luyện, mà cao hơn cả, đòi hỏi sự khéo léo đến mức tinh tế. Vì vậy, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh rất ý thức bổ sung các loại vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Chọn thực đơn gồm cá, rau xanh và trái cây trường kỳ, anh rất hào hứng khi được "làm quen" với Shake từ gói tài trợ dinh dưỡng của Herbalife cho đoàn thể thao Việt Nam thi đấu đạt chuẩn và tham dự Olympic 2012.
Gần hai năm nay, Xuân Vinh luôn khởi đầu ngày mới với bữa sáng đặc biệt giàu dinh dưỡng, đầy đủ các khoáng chất, vitamin thiết yếu, nguồn đạm thực vật lành mạnh này. "Ly Shake vào buổi sáng và giữa giờ giải lao khiến buổi tập trở nên đỡ mệt mỏi hơn vì thể lực được tăng cường, phục hồi nhanh hơn. Đồng thời, cơ bắp cũng trở lên săn chắc", xạ thủ chia sẻ.
Mặc dù ở độ tuổi gần 40 nhưng Đại tá Quân đội Hoàng Xuân Vinh vẫn sẽ tiếp tục là VĐV chủ lực của đội tuyển bắn súng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Khiêm tốn và rất chân thành, anh cho biết bản thân và các đồng đội vẫn miệt mài tập luyện mỗi ngày cho những trận đấu lớn trong tương lai mà trước mắt là giải đấu SEAGame 2013 sắp tổ chức tại Myanmar.
Minh Trí