Chủ nhật, 18/9/2022, 08:14 (GMT+7)

William, Harry cùng đứng canh linh cữu Nữ hoàng

Tám người cháu của Nữ hoàng, trong đó có William và Harry mặc quân phục, đứng canh linh cữu bà tại Westminster tối 17/9.

Các cháu của Nữ hoàng Elizabeth II quá cố đều đến Westminster trước 18h tối qua, nơi họ tổ chức lễ cầu nguyện kéo dài 15 phút cho bà nội - ngoại của mình.

Tám người cháu của Nữ hoàng gồm Hoàng tử William, Hoàng tử Harry, Công chúa Beatrice, Công chúa Eugenie, Zara Tindall, Peter Phillips, tiểu thư Louis Windsor và James, Tử tước Severn, lần lượt đi vào vị trí một cách trật tự.

Trong lúc các thành viên Hoàng gia làm lễ, đoàn người viếng Nữ hoàng vẫn không ngừng kéo vào trong hội trường.

Tân Thân vương xứ Wales cúi đầu lặng lẽ trước quan tài của Nữ hoàng.

Vào buổi sáng và trưa cùng ngày, William cùng Vua Charles III gặp gỡ người dân và tổ chức lễ chào đón các quan chức cấp cao của Khối thịnh vượng chung ở Điện Buckingham.

Trong khi William đứng phía trước quan tài, đối mặt với công chúng, Harry đứng canh ở phía sau. Dù không còn là thành viên làm việc cho Hoàng gia, Công tước xứ Sussex vẫn được đặc cách mặc quân phục theo sự chấp thuận của Vua Charles III.

Công chúa Beatrice, Tiểu thư Louis Windsor và Zara Tindall đều diện đồ tang kín đáo, lịch sự cho buổi lễ.

Công chúa Eugenie đội mạng che mặt và cúi đầu suốt 15 phút.

Trước đó, Harry đi chung xe với Zara Tindall tới Điện Westminster.

William vẫy chào người dân qua cửa kính xe hơi.

William, Harry cùng đứng canh linh cữu của Nữ hoàng
 
 

Sau 15 phút mặc niệm, tân Thân vương xứ Wales và các em rời đi để người hâm mộ tiếp tục viếng Nữ hoàng.

William ngồi chung xe với Peter Phillips khi ra về.

Đây là buổi canh thức thứ hai và cũng là cuối cùng dành cho vị quốc vương trị vì lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Hôm 16/9, Vua Charles III, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Edward cũng có một buổi lễ tương tự nhằm dâng lời cầu nguyện cuối cùng cho người mẹ quá cố của họ.

Tùng Anh (Theo People)
Ảnh: PA, AFP, Reuters

Đánh giá phiên bản mới