Trận đấu áp chót của World Cup 2018 trên sân vận động ở TP St. Petersburg diễn ra như một giải Ngoại hạng Anh thu nhỏ. Bên phía Bỉ có 8 trong số 11 cầu thủ của đội hình xuất phát chơi tại Anh, trong khi đó, toàn bộ đội tuyển Anh đang thi đấu trong nước. Hai đội cũng đã gặp nhau ở vòng đấu bảng, với phần thắng 1-0 nghiêng về Bỉ.

Niềm vui của các cầu thủ Bỉ sau bàn thắng đầu tiên. Ảnh: Reuters
Anh là đội cầm bóng nhiều hơn trong thời gian đầu trận đấu và có phần chiếm ưu thế với nhiều đường chuyền chính xác. Nhưng Bỉ chơi hiệu quả hơn, đặc biệt trong các pha phòng ngự phản công, có số tình huống nguy hiểm nhiều hơn. Và một trong số đó đã biến thành bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 4.
Lukaku chọc khe tinh tế cho Nacer Chadli thoát xuống bên cánh trái và tiền vệ đang chơi tại Anh này đã có quả tạt như đặt để Thomas Meunier băng vào đệm bóng chính xác. Bàn thắng thể hiện tinh thần đồng đội cao và sự phối hợp ăn ý. Sau bàn thắng, Bỉ còn nhiều cơ hội khác dành cho Lukaku và De Bruyne.
Trong khi đó, đội bóng tam sư chơi khá lúng túng, đặc biệt ở hàng hậu vệ. Bàn thua khá sớm đã khiến khát vọng cũng như tinh thần của cầu thủ Anh dường như biến mất hoàn toàn. Harry Kane và các đồng đội thi đấu theo cách khiến người xem có cảm giác, với họ việc vào đến trận bán kết World Cup 2018 đã là một thành công quá tuyệt vời rồi. Trong khi đó, cơ hội của Bỉ nhiều hơn và tinh thần các cầu thủ cũng tốt, họ chơi khá ung dung để kiểm soát thế trận.
Hiệp 2, Anh tung hai cầu thủ dự bị là Lingard và Rashford vào sân thế chỗ cho Rose và Sterling. Toàn đội chơi tốt hơn, trong đó nổi bật nhất là Eric Dier, với nhiều cơ hội tấn công khung thành đối phương. Rõ ràng nhất là ở phút 70, Dier đã vượt qua Kompany, rồi một mình một bóng đánh bại được cả thủ môn Courtois, nhưng cú chạm cuối cùng hơi nhẹ nên Alderweireld đã phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua cho đội tuyển Bỉ.

Bỉ luôn chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả. Ảnh: AP
"Những con quỷ đỏ" vẫn tiếp tục chơi phòng ngự phản công. Và phút 82, họ có bàn nâng tỷ số lên 2-0 do công của đội trưởng Hazard. Nhận đường chọc khe của Bruyne, Hazard xử lý khéo léo vặn sườn Phil Jones trước khi tung cú sút vào góc gần.
Cho đến cuối trận, Anh vẫn cố gắng triển khai những đợt tấn công nhưng chỉ có thể loay hoay chuyền bóng ở khu vực giữa sân còn Bỉ đã lùi sâu đội hình bảo toàn kết quả và sẵn sàng phản công ngay sau khi hàng phòng ngự cướp được bóng.
Trong lịch sử World Cup, thành tích tốt nhất của Bỉ mới chỉ là vị trí thứ tư năm 1986. Vì thế, với thắng lợi trước Anh và giành HC đồng, các cầu thủ Bỉ đã viết nên một trang sử mới. Còn đội tuyển Anh, lại một lần nữa kể từ sau Italy 1990, thất bại trong trận tranh hạng ba. Dù vậy, họ có thể an ủi khi nhiều khả năng, đội trưởng Harry Kane, có thể đoạt danh hiệu cá nhân "Chiếc giày vàng" với 6 bàn thắng.
Đội hình xuất phát:
Anh: Pickford; Jones, Stones, Maguire; Trippier, Delph, Dier, Rose; Loftus-Cheek, Sterling; Kane
Bỉ: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Tieleman, Witsel, Chadli; De Bruyne, Hazard; Lukaku
Tâm Anh