Vương miện Thánh Edward vốn là tâm điểm trong lễ đăng quang các vị vua ở Anh trong hơn 350 năm qua. Vương miện này là báu vật đáng chú ý nhất thuộc Crown Jewels - bộ sưu tập các đồ vật nghi lễ Hoàng gia được trưng bày trong tháp London. Chiếc vương miện lịch sử này được vận chuyển bí mật đến điểm sửa.
Vương miện thánh Edward được sử dụng kể từ lễ đăng quang của Vua Charles II năm 1661, để thay thế một chiếc vương miện thời trung cổ có từ thế kỷ 11 và bị nấu chảy năm 1649. Vua Charles III sẽ được trao vương miện Thánh Edward trong lễ đăng quang tại Tu viện Westminster vào ngày 6/5/2023.
Vương miện được tạo thành từ một khung bằng vàng nguyên khối đính hồng ngọc, thạch anh tím, ngọc bích, ngọc hồng lựu và đá tourmalines, quanh viền còn có thêm bốn chữ thập và bốn hoa bách hợp. Vương miện được bọc ngoài chiếc mũ nhung tím với một dải lông chồn, cao hơn 30 cm. Nữ hoàng Elizabeth II đã đội chiếc vương miện này trong lễ đăng quang của bà năm 1953.
Trong hơn 350 năm, vương miện Thánh Edward chỉ được đội trong các lễ đăng quang vì nó quá nặng. Khi rời Tu viện Westminster, Vua Charles III sẽ đội Vương miện Hoàng gia hiện đại hơn, thường được sử dụng cho những dịp như khai mạc quốc hội. Vương miện Hoàng gia nạm hơn 2.000 viên kim cương được tạo ra năm 1937 cho lễ đăng quang của Vua George VI - ông nội Charles.
Theo truyền thống, lễ đăng quang diễn ra vài tháng sau khi một vị vua mới lên ngôi để Hoàng gia có thời gian để quốc tang vị vua quá cố, cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng cho các nghi lễ. Charles trở thành vua ngay sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày 8/9 ở tuổi 96. Vua Charles III được cho là đã yêu cầu một buổi lễ ít xa hoa hơn so với lễ đăng quang của mẹ mình năm 1953.
Sơn Nam (Theo Reuters)