Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla được rước từ Cung điện Buckingham đến Tu viện Westminster trên cỗ xe Diamond Jubilee State Coach lúc 11h ngày 6/5 (17h Hà Nội). Buổi lễ do Tổng giám mục Canterbury Justin Welby chủ trì, kéo dài trong hai giờ, dưới sự chứng kiến của 2.000 quan khách.
Bắt đầu buổi lễ, tiểu đồng danh dự Samuel Strachan (14 tuổi) tiến về phía Vua Charles III và nói: "Thưa bệ hạ, với tư cách là những đứa trẻ ở quốc vương của Chúa, chúng tôi xin chào đón Ngài nhân danh vua của các vị vua". Vua Charles trả lời: "Nhân danh ngài và theo bước ngài, tôi đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ".
Vua Charles III bắt đầu nghi lễ đầu tiên, được gọi là "Công nhận" - truyền thống có từ thời Vua Edgar, người lên ngôi vào năm 973. Charles đứng trên đài tại Tu viện Westminster, hướng mắt về quan khách, đặt tay lên cuốn kinh thánh và Tổng giám mục Canterbury đọc lời tuyên thệ. Vua Charles III cam kết sẽ ủng hộ "tôn giáo cải cách Tin lành được thành lập theo luật" và "bảo vệ sự an cư của Giáo hội Anh một cách bất khả xâm phạm".
"Đức Chúa Trời đầy lòng trắc ẩn và thương xót, con của Ngài được sai đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ", Vua Charles III nói. Bên dưới khán giả hô vang câu "God Save King Charles" khẳng định và thừa nhận quân vương nước Anh.
Tổng giám mục Canterbury đọc bài thuyết giảng trong lễ đăng quang: "Chúng ta ở đây để trao vương miện cho một vị Vua, và chúng ta trao vương miện cho một vị Vua để ngài phục vụ". Tổng giám mục nói ưu tiên của Charles với tư cách là một vị vua bao gồm "cách chúng ta nuôi dưỡng và khuyến khích thế hệ trẻ, trong việc bảo tồn thế giới tự nhiên".
Tiếp đến là nghi lễ xức dầu. Một bức bình phong được sử dụng nhằm tạo sự riêng tư cho nghi thức thiêng liêng nhất trong lễ đăng quang. Bức bình phong ba mặt được dựng lên khi Vua Charles III được xức dầu thánh trên tay, ngực và đầu. Nghi lễ này sử dụng chiếc thìa vàng được dùng trong mọi lễ đăng quang của một vua Anh kể từ Vua James I năm 1603.
Cuối cùng là lễ tấn phong. Vua Charles III cởi bỏ áo hoàng bào Robe of state trước nghi lễ, mặc lễ phục đăng quang Colobium Sindonis, Supertunica, đeo đai kiếm đăng quang. Vua Charles sau đó được trao thanh kiếm nạm ngọc có lưỡi bằng thép, chuôi bằng vàng khảm đá quý. Ông cũng được trao nhẫn The Sovereign, quả cầu vàng.
Vua Charles III sau đó được trao vương trượng đại diện cho quyền lực của chế độ quân chủ, đeo bao tay đăng quang. Ông chính thức đăng quang tại Tu viện Westminster khi Vương miện Thánh Edward được Tổng Giám mục Canterbury đội lên cho ông. Giáo đoàn bên dưới hô vang "God Save King Charles", trong khi chuông Tu viện vang lên. Vua Charles III sau đó được hộ tống tới ngai vàng.
Hoàng hậu Camilla cũng được trao vương trượng, vương miện và đăng quang cùng Vua Charles III. 62 loạt đạn pháo chào mừng Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đăng quang đã được bắn từ Tháp London. Những trạm chào mừng trên khắp nước Anh và các con tàu trên biển cũng bắn 21 loạt đạn để kỷ niệm sự kiện lịch sử này.
Sơn Nam (Theo Telegraph)