![]() |
Super League tiếp tục vướng nhiều vấn đề bất cập. Ảnh: Mai Hương. |
Gần như cùng lúc với công văn của Tổng cục TDTT, VFF cũng có một công văn tương tự gửi VPF đề nghị tổ chức này chỉnh đốn công tác tổ chức giải vô địch quốc gia. Đây được cho là động thái "nắn gân" VPF của Liên đoàn.
Sau liên tiếp những sự cố xảy ra tại các vòng đấu Cup quốc gia cũng như Super League thời gian vừa qua, Tổng cục TDTT lần đầu tiên có công văn yêu cầu VFF chấn chỉnh công tác tổ chức các giải bóng đá trong hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia.
Tổng cục TDTT yêu cầu VPF cần phải đổi lại tên giải. Công văn có ghi rõ: “Giữ tên gọi bằng tiếng Việt của giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Tên gọi của giải vô địch bóng đá quốc gia là yếu tố quan trọng để xác định nguồn gốc của quốc gia tổ chức giải đấu và phải được thể hiện bằng ngôn ngữ chính thức của quốc gia đó".
Vì vậy, Tổng cục TDTT yêu cầu VFF "giữ nguyên tên gọi bằng tiếng Việt của giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, đồng thời khi sử dụng tên viết tắt của giải đấu phải có chữ V (viết tắt của từ Việt Nam) ở phần trước tên gọi bằng tiếng Anh và tên đơn vị tài trợ cho giải đấu đúng theo quy định chung (ví dụ:V-League Eximbank Cup 2012)".
Nếu cái tên Super League bị “khai tử” thì đây là một trong những tổn thất khá nặng nề của VPF trong nỗ lực gây dựng tên tuổi riêng cho mình. Chưa biết VPF có chấp nhận sự chỉ đạo của phía Tổng cục TDTT hay không nhưng rõ ràng, VPF đang bị can thiệp.
Không chỉ bị yêu cầu đổi tên giải, Tổng cục TDTT còn chỉ đạo VFF chấn chỉnh VPF về công tác trọng tài; triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp nhằm ngăn chặn và khắc phục tình trạng bạo lực trên sân cỏ và trên khán đài, đồng thời có các biện pháp xử lý kiên quyết đối với các CLB, các BTC sân để xảy ra tình trạng bạo lực, mất an toàn, an ninh trong tổ chức thi đấu bóng đá; phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, các bộ, các ngành và các địa phương liên quan triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình tổ chức giải đấu, chủ động triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực như dàn xếp tỷ số, mua bán độ, phân biệt chủng tộc, tình trạng bạo lực, xô xát trong thi đấu và trên khán đài...
Mai Hương