Lượt đi V-League diễn ra với quá nhiều biến cố. Ảnh: ĐH. |
Việc VPF tiến hành sơ kết một cách âm thầm có thể hiểu là do năm nay có quá nhiều sự cố xảy ra tới công tác trọng tài, an ninh, văn hóa sân cỏ… nên việc để giới truyền thông tham dự cuộc họp, chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng”.
Tuy nhiên, không chỉ có báo chí không được tham dự cuộc họp mà các lãnh đạo cấp cao của VPF và cả VFF cũng không có mặt. Các ông bầu không tham dự, trong khi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng bận đi công tác. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, người cũng đang giữ chức Phó chủ tịch VFF. Không như mọi năm, năm nay BTC giải không mời các CLB mà chủ yếu ngồi lại với nhau để đưa ra các đánh giá, tìm giải pháp giải quyết cho lượt về.
Cuộc họp sơ kết mùa giải do VPF chủ trì đã rà soát lại công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp gồm V-League, giải hạng Nhất và Cup quốc gia. Đây cũng là dịp để VPF rút kinh nghiệm việc điều hành, quản lý sau nửa mùa giải được VFF chuyển giao quyền lực.
Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết: “BTC giải đã nghiêm túc nhìn nhận những vấn đề làm được và chưa làm được. Chúng tôi thừa nhận vấn đề trọng tài chưa được tốt, có những vòng còn sai sót, gây ra phản ứng ở các đội bóng và dư luận. Trong khi đó công tác an ninh cũng có những vòng khá nóng, cụ thể như trận Sài Gòn FC gặp Thanh Hóa trên sân Thống Nhất. BTC đã rút ra các bài học và nhìn rõ trách nhiệm để từ đó phối hợp với BTC sân tốt hơn. Còn chuyên môn, ở lượt đi có nhiều trận đấu hấp dẫn , gay cấn, quyết liệt. Dù số thẻ khá cao nhưng nhìn chung, chất lượng chuyên môn được đánh giá là tốt, nhiều bàn thắng đẹp. Một vấn đề đáng chú ý khác mà tất cả các thành viên cũng phải nhìn nhận, chính là ý thức cầu thủ cần phải cao hơn, có trách nhiệm, thái độ đúng mực. Trọng tài cũng phải làm tốt hơn nữa để gây dựng lòng tin cho các đội bóng, phấn đấu giải đấu trong sạch”.
Cũng theo ông Ly, trong thời gian tới, BTC giải sẽ tiếp tục nâng chất đội ngũ trọng tài, như kiểm tra thể lực, chuyên môn, xem lại các tình huống sai sót để các trọng tài rút kinh nghiệm. Ngoài ra, cũng phải nâng cao trách nhiệm của các giám sát trận đấu, đôn đốc để làm sao kiểm soát được toàn bộ các trận đấu. Về an ninh, cũng phải xác định sớm các trận cầu nóng để có sự chuẩn bị tốt nhất…
Nhận định về lượt về năm nay, ông Ly cho rằng, lượt về sẽ rất gay go, không loại trừ các trường hợp xin cho điểm của các đội. Có 3 biểu hiện tiêu cực là các đội mua nhau, nhường nhịn và cá độ bên ngoài. Về những vấn đề này, từ khi mùa giải khởi tranh, BTC giải đã mời lực lượng công an ngay từ đầu, chưa kể khi giải diễn ra, cũng có nhiều hội nghị bàn về công tác an ninh, thống nhất các phương án chống tiêu cực trong bóng đá. Đại diện phía an ninh cũng đã nêu lên các giải pháp chống tiêu cực trong thi đấu bóng đá.
Một vấn đề khác cũng được các thành viên quan tâm là quy chế bóng đá chuyên nghiệp và các hợp đồng chuyển giao quyền điều hành giữa VFF và VPF, đặc biệt là vấn đề bản quyền truyền hình, vấn đề được xem là gây nhiều tranh cãi nhất trong giai đoạn lượt đi.
Thế Kiên