Chủ nhật, 8/8/2021, 09:00 (GMT+7)

Võ sĩ mất HC vàng Olympic vì đá đối thủ bất tỉnh

Đang chiếm ưu thế nhưng võ sĩ Tareg Hamedi bị xử thua sau cú đá vào cổ đối thủ Sajad Ganjzadeh người Iran trong chung kết karate trên 75 kg của nam, tối 7/8.

Chung kết kumite trên 75 kg của nam diễn ra tối 7/8 là nội dung cuối cùng của karate tại Olympic Tokyo. Võ sĩ Sajad Ganjzadeh của Iran (đai xanh) và Tareg Hamedi của Arab Saudi là hai người lọt vào trận tranh HC vàng.

Võ sĩ mất HC vàng vì đá đối thủ bất tỉnh
 
 

Khoảnh khắc Sajad Ganjzadeh bị Hamedi đá vào cổ bất tỉnh

Tareg Hamedi chiếm ưu thế sau khi ghi điểm ippon, dẫn trước 4-1.

Tuy nhiên sau khi võ sĩ của Arab Saudi tung cú đá vào cổ đối thủ người Iran, trận đấu dừng đột ngột.

Sajad Ganjzadeh nằm trên sàn đấu bất tỉnh. Sau những phút vui mừng vì đang chiếm ưu thế, Hamedi lo lắng khi thấy đối thủ không cử động.

Võ sĩ người Iran nằm bất động trên sân sau cú đá của Hamedi.

Nhận thấy tình trạng của Sajad Ganjzadeh nghiêm trọng, các nhân viên y tế nhanh chóng vào sân cho anh thở oxy.

Võ sĩ người Iran sau đó rời sân trên cáng.

Sau một vài phút thảo luận, các trọng tài quyết định xử Hamedi thua vì đòn đá nguy hiểm, vi phạm quy định thi đấu của karate. Võ sĩ Arab Saudi gục xuống sàn tiếc nuối vì mất HC vàng dù đang dẫn điểm.

Khi lễ trao giải diễn ra, Ganjzadeh có thể trở lại và đi bình thường. "Tôi vui vì giành HC vàng nhưng tôi buồn khi phải chiến thắng như thế này", võ sĩ người Iran chia sẻ. Trong khi đó, võ sĩ Arab Saudi không vui với quyết định của trọng tài nhưng hài lòng vì đã thi đấu hết mình.

Ảnh: Reuters, AP

Đánh giá phiên bản mới