Thứ hai, 19/9/2022, 09:24 (GMT+7)

Vợ chồng Tổng thống Mỹ viếng Nữ hoàng Anh

Hôm 18/9, Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tới thăm nơi đặt quan tài của Nữ hoàng ở Đại sảnh Westminster, nhằm bày tỏ sự kính trọng với vị nữ vương vừa băng hà.

Tổng thống 79 tuổi làm dấu thánh giá...

...và đặt tay lên ngực trái để bày tỏ tấm lòng với Nữ hoàng quá cố khi có mặt tại Westminster chiều 18/9 (theo giờ London).

Ông Biden và vợ đứng trên ban công VIP để viếng linh cữu Nữ hoàng, trong khi người dân vẫn xếp hàng để vào hội trường bên dưới.

Cặp vợ chồng quyền lực nhất nước Mỹ ký vào sổ chia buồn chính thức dành cho Nữ hoàng ở Lancaster House.

'Tôi từng có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người, song có thể nói những người để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí chính là những người có mối quan hệ, tương tác phù hợp với danh tiếng của họ. Bà ấy giống hệt trong tưởng tượng của các bạn. Sang trọng, đáng kính và luôn cống hiến', trích đoạn Tổng thống thứ 46 của Mỹ viết về Nữ hoàng trong sổ.

Ông Biden từng nói nhìn Nữ hoàng khiến ông nhớ tới mẹ mình vì hai người phụ nữ có nhiều điểm chung.

Đệ nhất phu nhân 71 tuổi ký vào sổ sau chồng.

Trước đó, vợ chồng ông Biden được đám đông hò reo khi ngồi trên chiếc Cadillac 'quái thú' trị giá 1,3 triệu bảng Anh tiến vào hội trường Westminster.

Vợ chồng ông Biden đến London tối 17/9 và dự kiến ở đây cho đến hết 19/9.

Ngoài vợ chồng Tổng thống Mỹ, khoảng 500 thành viên Hoàng gia và các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao từ khắp nơi trên thế giới cũng được mời đến dự tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II - người qua đời hôm 8/9, hưởng thọ 96 tuổi sau 70 năm trị vì.

Trong ảnh là vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nắm tay nhau khi đến Westminster chiều 18/9.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn dẫn phái đoàn viếng linh cữu Nữ hoàng.

Tổng thống Jair Bolsonaro của Brazil và phu nhân Michelle Bolsonaro.

Olena Zelenska, vợ Tổng thống Ukraine, thăm linh cữu Nữ hoàng.

Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan được một thành viên trong đoàn tùy tùng chụp ảnh khi ông đứng dưới chân quan tài của Nữ hoàng.

Linh cữu Nữ hoàng sẽ nằm ở Westminster đến sáng 19/9 và sau đó sẽ được cử hành lễ quốc tang rồi an táng tại Windsor.

Tùng Anh (Theo NY Post)
Ảnh: AP, PA, Reuters, AFP

Đánh giá phiên bản mới