Thứ ba, 17/5/2022, 21:16 (GMT+7)

Việt Nam vượt mốc 100 HC vàng

6 chiến thắng của tuyển vật cùng những tấm HC vàng điền kinh, cờ vua, taewondo giúp chủ nhà Việt Nam giữ vững ngôi đầu.

Xạ thủ kỳ cựu Trần Quốc Cường mở hàng HC vàng ngày 17/5 ở nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm. Anh đạt tổng điểm 548, hơn đối thủ Myanmar hai điểm. Bước ra khỏi bục bắn với cái chân tập tễnh, Quốc Cường cho biết anh bị chấn thương dây chằng nhưng vì tập trung cho SEA Games 31 nên không kịp phẫu thuật. Với chấn thương này, việc phải đứng gần hai tiếng thực hiện bài thi với áp lực tâm lý căng thẳng khiến xạ thủ sinh năm 1974 rất mệt mỏi nhưng anh đã vượt qua để giành huy chương vàng trong kỳ SEA Games cuối cùng của sự nghiệp.

Một trong những chiến thắng ấn tượng nhất ngày thi đấu 17/5 là của Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên. Bộ đôi kỳ thủ cờ vua đi vào lịch sử SEA Games 31 khi là cặp vợ chồng đầu tiên của Việt Nam đoạt HC vàng cùng lúc. Trường Sơn và Thảo Nguyên giành chiến thắng ở chung kết cờ nhanh cá nhân đơn nam và nữ.

Ngay sau đó các môn vật liên tiếp mang về những tin vui cho đoàn thể thao Việt Nam. Có tới 6 đô vật giành HC vàng, trong đó có Nguyễn Bá Sơn (vật cổ điển 77 kg).

Ở môn điền kinh, Quách Thị Lan giành HC vàng 400 m rào nữ. Đây là tấm HC vàng SEA Games đầu tiên sau nhiều kỳ đại hội chỉ về nhì. Chân chạy Việt Nam về đích với thành tích 56 giây 33, bỏ xa hai đối thủ còn lại.

Ở hạng cân 130 kg, đô vật Hà Văn Hiếu ăn mừng theo phong cách nhảy lên không trung và vung tay giống siêu sao bóng đá C. Ronaldo.

Chân chạy kỳ cựu Nguyễn Văn Lai hoàn tất cú đúp HC vàng SEA Games 31 khi về nhất 10.000 m nam. Hai ngày trước anh giành HC vàng 5.000 m.

VĐV Nguyễn Linh Na giải cơn khát vàng suốt 17 năm của 7 môn phối hợp nữ của Việt Nam với số điểm cao nhất 5.415.

Taekwondo mang về hai tấm HC vàng trong đó có chiến thắng kịch tính của võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền (giáp xanh).

Cuối ngày, đội bơi tiếp sức mang về tấm HC vàng 4x200 m tự do nam. Trên bục huy chương, 4 kình ngư Huy Hoàng, Kim Sơn, Hưng Nguyên và Hữu Phước rạng rỡ khi mang về tấm HC vàng tiếp sức thứ hai cho Việt Nam. Trước đó đội bơi gồm Hoàng Quý Phước, Lương Jeremie, Ngô Đình Chuyền và Paul Lê Nguyễn bất ngờ giành HC vàng ở 4x100 m tự do nam.

Tính tới 20h ngày 17/5, đoàn Việt Nam đã có 102 HC vàng, vẫn xếp đầu bảng tổng sắp huy chương. Thái Lan có 43 HC vàng đứng thứ hai, tiếp theo là Philippines, Singapore và Indonesia.

Hoàng Trang (Ảnh: Đức Đồng, Lâm Thỏa)

Đánh giá phiên bản mới