Theo thể thức thi đấu của AFF Cup 2018, trận tranh ngôi vô địch diễn ra hai trận lượt đi và lượt về. Trong trường hợp tổng tỷ số hai trận là hòa, sẽ tính theo luật bàn thắng sân khách, tức đội nào ghi được nhiều bàn sân khách hơn sẽ lên ngôi.
Đó là lý do HLV Park Hang-seo và cầu thủ Việt Nam đều tự tin đã giành lợi thế lớn khi hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil ở lượt đi. Để lên ngôi vô địch, tuyển Việt Nam trong trận lượt về cần một trong các kết quả sau:
Hòa 0-0 hoặc 1-1. Việt Nam vô địch vì ghi nhiều bàn ở sân khách hơn Malaysia.
Nếu tỷ số là 2-2, hai đội sẽ phải đá hiệp phụ. Việt Nam thắng hiệp phụ hoặc thắng penalty sẽ vô địch. Nếu hai đội cùng ghi thêm bàn thắng để có kết quả hòa ở hiệp phụ thì Malaysia sẽ vô địch vì ghi nhiều bàn ở sân khách hơn (lớn hơn hai).
Việt Nam thắng trong trận lượt về với bất kỳ tỷ số nào.
Trên sân nhà ở AFF Cup 2018, Việt Nam chưa để thủng lưới quá một bàn, giữ thành tích toàn thắng. Ở vòng bảng, Việt Nam cũng từng hạ Malaysia với tỷ số 2-0.
Tuy nhiên cách đây 4 năm Việt Nam từng có lợi thế lớn hơn khi hạ Malaysia 2-1 trên sân khách. Khi trở về Mỹ Đình, đội bóng áo đỏ lại để thua ngược 2-4 và bị loại ở bán kết.
Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra vào 19h30 ngày 15/12.
Hữu Nhơn