![]() |
Ban kỷ luật VFF xử lý các vụ pháo sáng theo cách chống chế dư luận. Ảnh: Thế Viên. |
Theo quyết định kỷ luật vừa được VFF đưa ra chiều nay (12/1), lý do phạt BTC trận đấu 20 triệu đồng là "vi phạm an ninh, an toàn". Với nguyên nhân chung chung như vậy, dường như Ban kỷ luật muốn lờ đi quả pháo sáng được CĐV quá khích Hải Phòng ném xuống khu vực kỹ thuật của đội khách Navibank Sài Gòn.
Pháo sáng là điều cấm kỵ ở V-League và từng bị VFF xử rất mạnh tay. Tuy nhiên, khó khăn trong việc quản lý số ít fan quá khích Hải Phòng là nguyên nhân khiến lệch cấm này liên tiếp bị vi phạm. Nhiều giải pháp từng được đưa ra như tăng tiền phạt hay thậm chí là trừ điểm CLB Hải Phòng. Tuy nhiên, phương án cuối cùng được VFF chọn vẫn là "sống chung với lũ".
Pháo sáng vẫn sáng rực ở Lạch Tray mỗi tuần còn ban kỷ luật thì nghe ngóng tình hình, đánh giá mức độ sự việc và phản ứng của dư luận để đưa ra quyết định cho hợp tình hợp lý. Lấy lý do là chờ báo cáo, hồ sơ, tổ chức cuộc họp bàn, ban kỷ luật luôn chậm trễ trong các quyết định xử phạt. Gần một tuần sau khi mọi việc đã yên ắng, một mức phạt hành chính nhẹ nhàng được ban kỷ luật đưa ra để đóng khung sự việc.
Đó chính là cách làm của ban kỷ luật VFF với các vụ CĐV đốt pháo sáng vài năm qua và chiều nay, họ tiếp tục xử lý như thế. Có thể nói, kiểu làm việc chống chế dư luận của ban kỷ luật VFF chính là một trở lực cho sự phát triển của Super League và bóng đá Việt Nam.
Tại Super League nhiều năm qua, Lạch Tray luôn là sân có số lượng khán giả đông nhất. Không khí bóng đá thực sự đến với đất cảng nhờ sự cuồng nhiệt của người hâm mộ nơi đây. Fan Hải Phòng vừa nhận tin vui khi được xóa án phạt cấm đi cổ vũ ở sân khách ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu. Tuy nhiên, ngay trận đầu tiên ở Lạch Tray mùa giải mới, sự cố đã xảy ra. Đây là một rủi ro của BTC sân đến từ một số ít CĐV quá khích, tạo hình ảnh phản cảm cho những người hâm mộ bóng đá chân chính Hải Phòng.
Pháo sáng bị cấm và đốt pháo sáng là coi thường các quy định kỷ luật. Nó đến từ một vài CĐV quá khích, bị xã hội phản đối và chính các khán giả Hải Phòng cũng lên án. Nếu xét về bản chất, hành động đốt pháo sáng và kiểu xử phạt của VFF giống nhau ở chỗ, coi thường dư luận. Kẻ đốt pháo sáng và người ở ban kỷ luật đều biết mình bị lên án nhưng vẫn thực hiện.
Ngọc Thế