Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão Wipha sáng 21/7 đã đi vào phía bắc Vịnh Bắc Bộ. Lúc 10h, tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 190 km, Hải Phòng 310 km về phía đông; cách Hưng Yên khoảng 340 km, Ninh Bình khoảng 360 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9, giật cấp 11. Trong hôm nay, bão có thể mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 14 khi tiến vào vùng biển Hải Phòng - Thanh Hóa và duy trì cường độ tại khu vực này.
Dự báo từ ngày 21 đến 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 600 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cực đoan với lượng trên 150 mm trong 3 giờ.
Trước diễn biến cấp bách của bão số 3 (bão Wipha), hãy chủ động chuẩn bị những vật dụng thiết yếu, nhu yếu phẩm cần thiết để đảm bảo an toàn và ứng phó hiệu quả.
Các vật dụng thiết yếu nên chuẩn bị để ứng phó khi có bão.
1. Nước uống
Ready - trang web chính thức của Bộ An ninh Nội địa Mỹ - khuyên mọi người dự trữ đủ nước uống trong vòng 3 ngày, với khoảng 3 lít cho mỗi người/ngày. Nước uống nên là thứ đầu tiên bạn cần chuẩn bị trong danh sách nhu yếu phẩm phòng chống bão. Tất cả đều cần được bảo quản ở nơi khô ráo để khi cần thiết có thể dễ dàng sử dụng. Không nên để ở nơi dễ bị ngập.
Hãy dự trữ nước uống trong các bình được làm bằng vật liệu an toàn cho thực phẩm, đã được rửa sạch kỹ lưỡng, có độ bền cao và không dễ vỡ như bình nhựa chuyên dùng cho thực phẩm hoặc bình kim loại tráng men có nắp đậy kín. Những vật liệu này không gây ra các hóa chất độc hại vào trong nước hay thực phẩm chứa bên trong.
Ví dụ cụ thể bao gồm các bình từng dùng để đựng đồ uống như chai nước ngọt 2 lít, chai nước ép hoặc các bình được sản xuất riêng để chứa nước uống. Nên tránh dùng bình nhựa đựng sữa vì khó làm sạch. Nếu mua bình mới để chứa nước, hãy chọn loại có nhãn an toàn cho thực phẩm.
2. Thực phẩm ăn liền, dễ bảo quản
Mưa bão kéo dài nhiều ngày có thể cản trở việc mua bán thực phẩm thông thường, bạn nên mua trứng cùng các loại thịt lợn, bò, gà về sơ chế và cất vào ngăn đông của tủ lạnh. Khi cần sử dụng có thể rã đông và chế biến như bình thường. Rau củ quả cũng nên chọn các loại có thể để được dài ngày. Nên mua 3-5 loại rau xanh như rau cải, rau muống, rau ngót, bầu, bí... để tại nơi khô ráo. Ngày mưa, các loại rau xanh, củ quả đều có thể bảo quản được bên ngoài trong vài ngày.
Để dự phòng cho trường hợp mất điện hoặc không thể đun nấu, bạn cũng cần trữ một số lượng vừa phải thực phẩm đóng hộp, mì ăn liền, xúc xích, thanh ngũ cốc, bánh mì, sữa...
Nên dự trữ thực phẩm đóng hộp, đồ ăn liền phòng trường hợp mất điện hoặc không thể nấu nướng.
3. Bộ dụng cụ khẩn cấp
Các dụng cụ tối thiểu bạn cần trong trường hợp khẩn cấp bao gồm đèn pin, còi báo hiệu, các dụng cụ sơ cứu như: bông, băng, gạc, thuốc sát trùng, kéo, nhíp... Chuẩn bị thuốc men cơ bản như thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, thuốc sát trùng, thuốc tiêu chảy, và thuốc dị ứng. Nếu thành viên gia đình có bệnh mãn tính, cần dự trữ thêm thuốc đặc trị.
4. Thiết bị liên lạc
Nên tranh thủ sạc đầy pin điện thoại di động cũng như mọi thiết bị liên lạc bạn có. Các thiết bị như sạc dự phòng, ắc quy cũng cần được kiểm tra, sạc đầy, sẵn sàng cho trường hợp mất điện.
5. Giấy tờ tùy thân
Bạn cũng nên sắp xếp, cất giữ các giấy tờ tùy thân của mọi thành viên gia đình, tiền bạc cùng các giấy tờ quan trọng khác ở nơi có vị trí cao, khô ráo, nên gói/ bọc chống nước. Bên cạnh đó, hãy viết ra danh sách tất cả các số điện thoại liên lạc khẩn cấp, bao gồm số điện thoại gia đình, số điện thoại của cơ quan và các đường dây có thể hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.
Các loại thuốc men cơ bản, thuốc đặc trị theo tình trạng sức khỏe của cá nhân cũng nên được tập trung tại nơi khô ráo, dễ tìm trong trường hợp khẩn cấp.
Duk Sun (Theo Constellation)