Hôm 19/7, Andrey Grushin - người đại diện của Văn Lâm - đã hoàn thành việc cách ly sau nhập cảnh vào Nhật Bản. Ông Grushin sau đó có mặt tại trụ sở Cerezo Osaka để bàn về tương lai thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga. Hợp đồng hiện tại của Văn Lâm chỉ còn 5 tháng nữa sẽ kết thúc. Với việc thường xuyên phải ngồi ngoài tại Nhật Bản, Văn Lâm nhiều khả năng chọn bến đỗ mới để có cơ hội ra sân nhiều hơn.
Văn Lâm chuyển tới Cerezo Osaka từ Muangthong United năm 2021 sau khi liên tục được bắt chính tại Thai - League. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, anh mới chỉ bắt chính hai trận, trong đó có một trận ở Cúp Hoàng Đế 2021 và một trận ở AFC Champions League 2021.
Năm đầu tiên ở Cerezo Osaka, Văn Lâm dự bị 8 trận. Sang mùa giải 2022, anh mới chỉ được đăng ký dự bị ba trận. Sau hai năm tại Nhật Bản, thủ thành tuyển Việt Nam vẫn chưa được ra sân phút nào tại J-League 1. HLV Akio Kogiku sau khi lên thay ông Levir Culpi từ cuối tháng 8/2021, tin dùng hai thủ môn Kim Jin-hyeon (35 tuổi) và Keisuke Shimizu (34 tuổi) còn Văn Lâm chỉ là sự lựa chọn số ba.
Theo nguyên tắc chuyển nhượng, cầu thủ có thể tự do thương lượng với đội bóng khác khi thời hạn hợp đồng còn dưới 6 tháng. Chính vì vậy, Văn Lâm đã có thể bắt đầu quá trình tìm bến đỗ mới. Giai đoạn hai của kỳ chuyển nhượng cầu thủ nam tại J League là từ 11/7-10/8. Tương lai của Văn Lâm có thể sẽ được định đoạt khoảng hai tuần nữa.
Hiện một số nguồn tin tiết lộ điểm đến của Văn Lâm có thể là một đội bóng châu Âu. Trước những lời đồn đoán, thủ thành sinh năm 1993 lên tiếng: "Các bạn hãy theo dõi người đại diện của Lâm để có những thông tin chính xác về tương lai sắp tới của Lâm".