Do tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc thận trọng, với tốc độ vừa phải. Trong thế trận ngang bằng, U22 Indonesia bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 10 sau một tình huống ném biên. Từ bên cánh phải, Pramata Arhan thực hiện quả ném biên rất mạnh vào vòng cấm cho trung vệ Komang đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn.
Bị dẫn bàn, U22 Việt Nam cố gắng dồn lên nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi pressing, không ngại va chạm của Indonesia. Dù vậy, phút 36, Việt Nam vẫn tìm được bàn thắng gỡ hòa nhờ tình huống đánh đầu xuất thần của Văn Tùng. Từ quả treo bóng của Đức Phú vào vòng cấm, Văn Tùng trong thế xoay lưng vẫn tung ra được cú đánh đầu ngược hiểm hóc không cho thủ môn Indonesia cơ hội cản phá.
Sau bàn thắng của Văn Tùng, Việt Nam chơi thanh thoát hơn và làm chủ được thế trận. Phút 45, Thái Sơn có cơ hội tốt để đưa đội bóng áo trắng vượt lên dẫn trước nhưng cú cứa lòng ở ngay mép vòng cấm của anh khiến bóng đi chệch cột trong gang tấc.
Ngay đầu hiệp hai, HLV Troussier thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi đưa Huỳnh Công Đến vào thay Hồ Văn Cường. Indonesia đẩy cao tốc độ, dồn lên tấn công ngay từ đầu nhằm sớm thiết lập thế dẫn bàn. Phút 54, đội xứ vạn đảo lần thứ hai đưa được bóng vào lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn, cũng từ một tình huống ném biên. Từ cánh trái, Pratama Arhan ném biên rất mạnh vào cấm địa buộc Văn Chuẩn đấm bóng ra tạo cơ hội cho Marselino sút nối, bóng chạm một cầu thủ Indonesia đổi hướng lăn vào khung thành.
Việt Nam không còn lựa chọn khác, buổi phải tấn công để tìm bàn gỡ hòa. Phút 60, đội bóng áo trắng được hưởng lợi thế khi Pratama Arhan phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi từ phía sau với Đức Phú. HLV Troussier sau đó thực hiện liền hai sự thay đổi người khi đưa Khuất Văn Khang và Văn Trường vào thế chỗ Minh Trọng và Đức Phú để gia tăng sức mạnh hàng công.
Trong thế thiếu người, Indonesia phải lui về phòng ngự số đông bên phần sân nhà để bảo vệ tỷ số. Việt Nam hoàn toàn áp đảo, liên tục dồn ép về phía khu vực vòng cấm của đối thủ. Sau nhiều nỗ lực, Việt Nam cũng gỡ hòa 1-1 khi hậu vệ Bagas Kaffi lóng ngóng phá bóng phản lưới nhà trước sức ép của Xuân Tiến.
Đoàn quân của HLV Troussier còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm khác nhưng Khuất Văn Khang hay Văn Tùng không tận dụng được. Sự phung phí của các chân sút Việt Nam phải trá giá đắt ở phút bù giờ thứ 4 khi Indonesia tận dụng rất tốt tình huống phản công chớp nhoáng để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 với cú sút chéo góc hiểm hóc của tiền vệ Taufany. Thời gian còn lại không đủ để Việt Nam lật ngược thế trận.
Với kết quả này, Việt Nam trở thành cựu vô địch của đấu trường SEA Games. Ngày 16/5, thầy trò ông Troussier sẽ đá trận tranh huy chương đồng với đội thua trong cặp đấu giữa Thái Lan và Myanmar.