Người phát ngôn Tập đoàn Shapoorji Pallonji xác nhận sự ra đi của tỷ phú Pallonji Mistry sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin về cái chết nhà tài phiệt, hôm 28/6.
Tỷ phú Mistry và gia đình kiểm soát Tập đoàn Shapoorji Pallonji (SP). Tập đoàn chuyên mảng xây dựng, cơ khí này được thành lập cách đây hơn 150 năm và hiện có hơn 50.000 nhân viên tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các dự án mang tính biểu tượng của tập đoàn này bao gồm Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ và Khách sạn Oberoi ở Mumbai và cung điện Al Alam màu xanh và vàng của Quốc vương Oman.
Tỷ phú Mistry sở hữu khối tài sản ròng gần 29 tỷ USD, khiến ông trở thành một trong những người giàu nhất ở Ấn Độ và châu Âu. Theo Bloomberg, tỷ phú từ bỏ quốc tịch Ấn Độ và trở thành công dân Ireland năm 2003, thông qua cuộc hôn nhân với Patsy Perin Dubash - người sinh ra ở thủ đô Dublin.
Tuy nhiên, phần lớn tài sản của Mistry và gia tộc đến từ 18,5% cổ phần Tata Sons, công ty đầu tư lớn nhất Ấn Độ có trụ sở tại Mumbai. Hai gia tộc Tata và Mistry nắm quyền chi phối Tata Sons.
Gia tộc Mistry có quan hệ tài chính với gia tộc Tata từ năm 1927. Nhưng tới thập niên 60 của thế kỷ trước, gia tộc Mistry mới mua cổ phần của tập đoàn Tata Sons. Theo thời gian, số cổ phần Tata Sons mà gia tộc Mistry nắm giữ tăng lên khi SP xây dựng các nhà máy sản xuất ôtô và nhà máy thép cho Tata Sons. Tỷ phú Pallonji Mistry thừa kế cổ phần từ cha của ông.
Mistry đã nhường lại vị trí Chủ tịch SP cho con trai cả Shapoor năm 2004. Trong khi đó, con trai thứ của Mistry là Cyrus đảm nhận ghế chủ tịch tại Tata Sons năm 2012. Tuy nhiên năm 2016, mối quan hệ giữa hai gia tộc Tata và Mistry rạn nứt khi hội đồng quản trị Tata Sons bất ngờ đẩy Cyrus ra khỏi ghế Chủ tịch. Sau đó, gia tộc Mistry nộp nhiều đơn kiện lên tòa án, với cáo buộc hội đồng quản trị Tata Sons chèn ép các cổ đông nhỏ và vi phạm nhiều qui định về quản trị doanh nghiệp.
Sau một thời gian, cuộc chiến ở tòa của hai gia tộc tập trung vào việc Tata Sons qui định các cổ đông chỉ có thể bán cổ phần nếu hội đồng quản trị đồng ý - quyết định do gia tộc Tata khởi xướng và chính phủ Ấn Độ ủng hộ. Phán quyết của tòa án năm 2021 có lợi cho Tata, đã khiến cầu nối giữa hai gia tộc vốn là đối tác trong 70 năm sụp đổ.
Tỷ phú Mistry qua đời trong bối cảnh SP Group buộc phải xem xét việc bán bớt tài sản khi phải đối mặt tình trạng khan hiếm tiền mặt, nợ nần chồng chất và thậm chí là vỡ nợ. Đại dịch Covid-19 đã tấn công các hoạt động bất động sản cốt lõi của tập đoàn này. Vào tháng 10/2021, một đơn vị của Reliance Industries Ltd. đã đồng ý mua lại 40% cổ phần Mistry’s Sterling & Wilson Solar Ltd.
Ngoài hai con trai, tỷ phú Mistry còn có hai con gái là Laila và Aloo.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)