Chỉ trong một tuần, khối tài sản 44 tỷ USD mà tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani kiếm được từ năm ngoái đã bốc hơi. Mỗi ngày trôi qua, Adani lại tụt hạng trong danh sách tỷ phú thế giới của Bloomberg giữa bối cảnh tìm cách chống lại các cáo buộc "thao túng cổ phiếu và gian lận kế toán trắng trợn" của công ty bán khống Hindenburg Research.
Ngày 1/2, tài sản của Adani đã giảm xuống dưới mức của tỷ phú đồng hương Mukesh Ambani. Với việc cổ phiếu của tất cả các công ty con thuộc tập đoàn Adani sụt giảm, trong đó công ty hàng đầu Adani Enterprises giảm mức kỷ lục 28% khiến khối tài sản của Adani giảm khoảng 12 tỷ USD, xuống còn khoảng 72 tỷ USD. Nhờ đó, Ambani - người có 81 tỷ USD - đã lấy lại ngôi giàu nhất châu Á từ tay Adani sau một năm bị vượt mặt.

Tỷ phú Gautam Adani. Ảnh: Bloomberg
Đế chế kinh doanh do Adani (60 tuổi) đứng đầu đang lao đao sau khi Hindenburg Research cáo buộc tỷ phú này "đã thực hiện một vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử công ty". Tập hợp các công ty của ông, chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng phù hợp với các mục tiêu phát triển của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đã bị thổi bay 90 tỷ USD vốn hóa thị trường kể từ khi Hindenburg công bố phát hiện của mình.
Adani mất 36 tỷ USD tài sản trong tháng một, nhiều nhất so với bất kỳ tỷ phú nào được trên bảng xếp hạng. Ông chủ của tập đoàn Adani được xếp hạng là người giàu nhất châu Á vào tháng 2 năm ngoái. Ông cũng là người giàu thứ 10 trong danh sách tỷ phú tính đến ngày 31/1, tuy nhiên sau cuộc khủng hoảng trên, hiện tỷ phú đã rời khỏi top 10.
Giá cổ phiếu của Adani tiếp tục sụt giảm sau khi Bloomberg đưa tin Credit Suisse Group AG ngừng chấp nhận trái phiếu của các công ty thuộc tập đoàn Adani làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ký quỹ, làm tăng rủi ro rằng nhiều công ty tài chính có động thái tương tự.
Bất chấp thị trường hỗn loạn, Adani Enterprises ngày 31/1 đã thực hiện đợt chào bán cổ phiếu trị giá 2,5 tỷ USD, đợt bán cổ phiếu tiếp theo lớn nhất Ấn Độ, một phần nhờ vào nhu cầu tăng đột biến vào phút cuối từ các cổ đông hiện tại và nhiều tổ chức đầu tư. Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ tỏ ra ít quan tâm.

Tỷ phú Mukesh Ambani, người mới giành lại ngôi giàu nhất châu Á. Ảnh: Bloomberg
Adani đã bác bỏ cáo buộc của Hindenburg vào cuối tuần qua và nói công ty này đang tiến hành một cuộc tấn công vào Ấn Độ. Ngược lại, Hindenburg cho biết hành vi gian lận không thể bị "làm rối trí bởi chủ nghĩa dân tộc hoặc một phản ứng cường điệu" mà bỏ qua các cáo buộc chính.
Sự sụt giảm của cổ phiếu Adani Group đã đè nặng lên thị trường Ấn Độ và thu hẹp tài sản của một số tỷ phú ở quốc gia này. Đối thủ đồng hương Ambani đã mất 5,6 tỷ USD tính đến ngày 31/1, nhiều nhất sau Adani trên toàn cầu. Tỷ phú Radhakishan Damani, người sáng lập chuỗi siêu thị rộng lớn ở Ấn Độ, cũng nằm trong số những người bị vạ lây, khiến tài sản giảm mạnh.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)