Thỏa thuận mua lại Twitter của Musk được hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua và dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Với thỏa thuận này, Twitter cho biết các nhà đầu tư sẽ nhận được 54,20 USD cho mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 38% so với giá đóng cửa của cổ phiếu hôm 1/4, ngày cuối cùng trước khi Musk tiết lộ sở hữu cổ phần đáng kể trong Twitter, gây ra một đợt tăng giá cổ phiếu.
Thỏa thuận mua lại Twitter của Musk bao gồm một điều khoản rằng tỷ phú phải trả cho công ty một khoản phí nếu ông rời đi hoặc thỏa thuận này đổ vỡ. Thỏa thuận không bao gồm "go-shop provision", nghĩa là Twitter không được phép thu hút đề nghị từ các nhà thầu tiềm năng khác. Sau tin tức này, cổ phiếu Twitter tăng 5,7% lên 51,70 USD khi đóng cửa phiên giao dịch 25/4.
Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk. Ảnh: AFP
Bret Taylor, Chủ tịch hội đồng quản trị Twitter, cho biết: "Giao dịch được đề xuất sẽ mang lại một khoản phí bảo hiểm tiền mặt đáng kể và chúng tôi tin rằng đó là con đường tốt nhất cho các cổ đông của Twitter".
"Tự do ngôn luận là nền tảng của một nền dân chủ đang hoạt động và Twitter là quảng trường kỹ thuật số, nơi các vấn đề quan trọng với tương lai của nhân loại được tranh luận", Musk nói trong một tuyên bố công bố hôm 25/4. "Twitter có tiềm năng to lớn, tôi mong muốn được hợp tác với công ty và cộng đồng người dùng để giải mã nó".
Musk - một trong những người được theo dõi nhiều nhất Twitter với hơn 83 triệu người - bắt đầu tích lũy khoảng 9% cổ phần vào tháng Một. Vào tháng Ba, Musk lên tiếng chỉ trích Twitter, cáo buộc các thuật toán của công ty thiên vị và nguồn cấp dữ liệu lộn xộn với các bài đăng rác tự động. Tỷ phú cũng cho rằng sự tăng trưởng người dùng của Twitter đã bị thổi phồng. Sau khi từ chối lời mời tham gia hội đồng quản trị của công ty hôm 14/4, Musk đề nghị mua lại Twitter với mục đích biến nền tảng này thành một pháo đài của tự do ngôn luận.
Sau khi ra đời năm 2006, Twitter đã vượt qua một loạt cuộc khủng hoảng, bao gồm biến động quản lý dẫn đến việc người đồng sáng lập Jack Dorsey phải rời đi trong những ngày đầu của Twitter và sự trở lại của ông năm 2015. Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2013, công ty đã cân nhắc việc bán lại vào năm 2016, thu hút sự quan tâm của các công ty Walt Disney, Salesforce Inc. Người đồng sáng lập Dorsey vào năm 2020 vướng vào một thỏa thuận với nhà đầu tư khiến Twitter buộc phải đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cụ thể và thêm trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị. Điều đó đóng vai trò là chất xúc tác cho sự ra cuối cùng của Dorsey năm ngoái. Parag Agrawal - cựu giám đốc công nghệ Twitter - lên nắm quyền lãnh đạo tháng 11 năm ngoái.
Hôm 25/4, CEO Parag Agrawal gửi email cho nhân viên Twitter, thông báo cho họ về một cuộc họp toàn công ty dự kiến diễn ra vào 14h cùng ngày để nói về thỏa thuận bán công ty. "Tôi biết đây là một thay đổi quan trọng và bạn có thể đang xem xét điều này có ý nghĩa như thế nào với bạn và tương lai của Twitter".
Sơn Nam (Theo Bloomberg)