Theo Bloomberg, tất cả các cổ phiếu của các công ty thuộc tập đoàn Adani Group, kinh doanh từ cảng biển tới năng lượng, đều tăng mạnh trong năm nay. Trong đó, cổ phiếu Adani Total Gas Ltd. tăng 330%, Adani Enterprises Ltd. tăng 235% và Adani Transmission Ltd. tăng 263%. Điều này khiến tài sản của ông trùm Gautam Adani tăng vọt tới gần 43 tỷ và đạt mốc 76,7 tỷ USD tính đến 10/6, vượt qua tỷ phú Trung Quốc Zhong Shanshan, trở thành người giàu thứ hai châu Á, chỉ sau người đồng hương Mukesh Ambani.
Thống kê của Bloomberg cho biết mức tăng tài sản gần 43 tỷ USD trong hơn 5 tháng qua của tỷ phú Adani trong năm 2021 đánh bại cả kỷ lục của huyền thoại đầu tư Warren Buffett, người cán mốc tài sản 100 tỷ USD hồi tháng 3 và cả người đồng hương Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ.
Trong những năm qua Adani Group đã thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư tên tuổi như Total SA, Warburg Pincus và nhanh chóng mở rộng tập đoàn của mình sang nhiều lĩnh vực cảng, sân bay, trung tâm dữ liệu, mỏ than ở Ấn Độ, và dự án than Carmichael ở Australia.
Tuy nhiên hai nhà phân tích Gaurav Patankar và Nitin Chanduka của Bloomberg Intelligence nhận định việc các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu các công ty con của Adani Group sẽ đem đến nhiều rủi ro, nếu bị bán tháo. Đồng thời giá cổ phiếu của Adani cũng được cho là đang "giao dịch quá cao". Tài sản của tỷ phú Adani tăng mạnh nhưng nếu có biến động thị trường cũng sẽ khiến ông thiệt hại không nhỏ.
Tỷ phú Gautam Adani thuộc thế hệ người Ấn Độ đầu tiên chịu ảnh hưởng và tiếp cận với công nghiệp hóa và là tấm gương khởi nghiệp ở quốc gia tỷ dân này. Sau khi bỏ học đại học Đại học Gujarat vào đầu những năm 1980, Adani bỏ học và đến Mumbai kiếm sống bằng nghề phân loại kim cương. Sau hai năm, Adani, lúc đó 21 tuổi, đã tự thành lập đội môi giới kim cương. Không lâu sau, ông quay về quê nhà Gujarat để giúp người anh trai điều hành mảng kinh doanh nhựa trước khi thành lập công ty xuất nhập khẩu Adani Enterprises, tiền thân tập đoàn Adani vào năm 1988.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)